Các quan chức Israel kêu gọi mở chiến dịch tái chiếm Dải Gaza

Các quan chức Israel đã kêu gọi tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Dải Gaza, sau khi hai bên liên tiếp có các hành động trả đũa nhau trong suốt tuần qua.
Các quan chức Israel kêu gọi mở chiến dịch tái chiếm Dải Gaza ảnh 1Binh sỹ được triển khai ở Khu bờ Tây để tìm kiếm ba sinh viên người Israel bị bắt cóc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các quan chức Israel ngày 29/6 đã kêu gọi tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Dải Gaza, sau khi hai bên liên tiếp có những hành động trả đũa lẫn nhau trong suốt một tuần qua.

Ngoại trưởng Israel Avigdor Liberman cho rằng quân đội nước này nên cân nhắc tái kiểm soát hoàn toàn Dải Gaza. Ông Liberman kêu gọi Israel phải quyết định tiến đến kịch bản này vì chiến dịch quân sự ở mức hạn chế chỉ củng cố thêm cho phong trào Hamas.

Trong khi phát biểu tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố "sẵn sàng mở rộng chiến dịch" chống Gaza.

Trong hai ngày qua, các chiến binh ở Gaza đã bắn hơn một chục quả rocket vào phía Nam Israel, phá hủy một nhà máy sơn và làm bị thương bốn người.

Israel đã điều máy bay chiến đấu không kích 12 mục tiêu tại dải đất này, gây nhiều thương vong cho phía Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục