Các quan chức Nhật Bản và Mỹ tiếp tục bất đồng về TPP

Trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), các quan chức thương mại Mỹ và Nhật Bản đã không đạt được thỏa thuận về việc mở cửa thị trường ôtô Nhật Bản.
Các quan chức Nhật Bản và Mỹ tiếp tục bất đồng về TPP ảnh 1Xe của Toyota bày bán ở Los Angeles, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, kết thúc phiên thảo luận song phương tại Tokyo ngày 14/8 trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), các quan chức thương mại Mỹ và Nhật Bản đã không đạt được thỏa thuận về việc mở cửa thị trường ôtô Nhật Bản.

Phát biểu với báo giới sau phiên thảo luận, ông Takeo Mori, quan chức Nhật Bản phụ trách về kinh tế đối ngoại, nêu rõ mặc dù hai bên đã dần thu hẹp được bất đồng, nhưng vẫn chưa đạt được những bước tiến nhất định. Hiện tại hai nước chia sẻ quan điểm tiếp tục đàm phán nhưng chưa thống nhất được thời điểm cuộc gặp tiếp theo.

Tại vòng đàm phán, quan chức Mỹ và Nhật Bản đã thảo luận về các hàng rào phi thuế quan trong lĩnh vực ôtô, vốn là một trong những chủ đề gai góc giữa hai nước. Washington muốn Tokyo nhanh chóng mở cửa thị trường xe hơi và dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan để tạo điều kiện cho các hãng của Mỹ xâm nhập thị trường Nhật Bản.

Bất đồng giữa hai nền kinh tế lớn nhất trong TPP này là một trở ngại cho việc sớm đi đến ký kết sáng kiến trên, khiến 12 nước thành viên bỏ lỡ thời hạn đầu tiên vào cuối năm ngoái.

Đàm phán TPP được khởi động từ năm 2005, hiện nay có sự tham gia của 12 nước gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Một khi được ký kết, hiệp định này sẽ thiết lập một khu vực thương mại tự do với 800 triệu dân, chiếm 30% kim ngạch thương mại toàn cầu và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục