Các quan sát viên AL tiếp tục thị sát tình hình Syria

Các quan sát viên của Liên đoàn Arập đang thị sát ở các tỉnh Homs, miền Trung Syria, tỉnh miền Bắc Idlib và tỉnh miền Nam Daraa.
Các quan sát viên Liên đoàn Arập (AL) ngày 3/1 tiếp tục sứ mệnh thị sát tình hình tại Syria.

Hãng thông tấn SANA của Syria cho biết các quan sát viên AL đang thị sát ở các tỉnh Homs, miền Trung Syria, tỉnh miền Bắc Idlib và tỉnh miền Nam Daraa.

Ông Afifi Abdul Latif, một quan sát viên AL, cho biết hiện có 84 quan sát viên AL đang làm việc tại Syria và các quan sát viên đã hoàn tất sứ mệnh thị sát tại 40 địa điểm. Ông Latif cho biết Chính phủ Syria đang thực hiện cam kết theo quy định của sáng kiến hòa bình.

[Nội bộ phe đối lập Syria xuất hiện dấu hiệu chia rẽ]


Tổng Thư ký AL Nabil Elbaraby ngày 2/1 xác nhận quân đội Chính phủ Syria đã rút khỏi các khu dân cư và hiện đang đóng tại vùng ngoại ô của một số thành phố.

Trong khi đó, Ủy ban cấp bộ của AL về Syria đã quyết định nhóm họp vào ngày 7/1 tại thủ đô Cairo của Ai Cập để đánh giá báo cáo đầu tiên của các quan sát viên và thông qua các biện pháp mới về thực thi sáng kiến của AL về chuyển giao quyền lực ở Syria.

Theo sáng kiến do AL đề xuất mà Syria đã ký hồi tháng 11, 150 quan sát viên AL sẽ đến Syria để đánh giá việc chính quyền Syria thực hiện cam kết chuyển giao quyền lực. Các quan sát viên AL đã đến Syria từ tuần trước trong khuôn khổ sứ mệnh kéo dài một tháng nhằm đánh giá tình hình ở nước này.

AL hiện đang chuẩn bị cử thêm 47 quan sát viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Iraq tới Syria vào ngày 5/1 tới.

Theo kế hoạch, Tướng Mohammed Al-Dabi, người đứng đầu phái đoàn quan sát viên AL, sẽ trở lại Cairo cuối tuần này để trình báo cáo thị sát về tình hình ở Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục