Các quan tham về đất ở Hải Hòa sắp ra hầu tòa

Dự kiến cuối tháng 7 này, các quan tham về đất đai ở phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, sẽ ra hầu tòa với 4 tội danh.
Dự kiến cuối tháng 7 này, các quan tham về đất đai ở phường Hải Hòa, thị xã Móng Cái, nay là thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, sẽ ra hầu tòa với 4 tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các quan tham này gồm 28 bị can đều là những người thi hành công vụ từ cấp Ủy ban Nhân dân phường Hải Hòa đến các cơ quan chức năng như Phòng tài nguyên và môi trường, Chi cục thuế và Ủy ban Nhân dân thị xã Móng Cái.

Trong số đó có 8 bị can nguyên là lãnh đạo gồm Chu Bá Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Móng Cái; Nguyễn Thành Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Hòa; Lâm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, kiêm Chủ tịch Hội đồng đăng ký xét duyệt đất đai phường Hải Hòa; Lê Ngọc Bội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Hòa; Trương Thành Long, Chủ tịch Hội Nông dân; Vi Văn Cơ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ địa chính và Nguyễn Viết Coóng, cán bộ tư pháp, đều thuộc phường Hải Hòa.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2003 đến 2007, lợi dụng quá trình thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn phường Hải Hòa theo Chỉ thị số 18/CP-TTg ngày 1/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ, các bị can đã thực hiện các hành vi trái với Luật Đất đai. 

Họ đã hợp thức hóa các hồ sơ xin đăng ký cấp quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thành đủ điều kiện, từ phải nộp ngân sách tiền sử dụng đất thành không phải nộp tiền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp lấn chiếm đất nông nghiệp tạm giao, thời điểm lấn chiếm và tự ý chuyển đổi mục đích làm đất ở từ năm 2001 đến 2003 (các trường hợp này trước đây đều không đủ điều kiện); không thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 15/10/1993.

Trong vụ này có tổng số 268 hồ sơ (phần nhiều là của thân nhân các bị can) đã được Hội đồng xét duyệt chấp nhận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm đất ở gần 78.000m2; đất vườn, đất tạm giao là hơn 44.370m2, gây thất thu ngân sách Nhà nước ở từng thời điểm được xác định lên tới hơn 32,747 tỷ đồng. 

Riêng nhóm các bị can giữ chức vụ chủ chốt của phường Hải Hòa phải chịu trách nhiệm chung về tổng số tiền sử dụng đất thất thu gần 21 tỷ đồng do hành vi hợp thức hóa trái pháp luật, vẽ khống nhà trong hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất.

Điều đáng nói, các bị can thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong vụ án đất ở phường Hải Hòa đều có sự "tiếp tay" của ông Phạm Văn Tiêu, nguyên Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Móng Cái và bị can Chu Bá Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Móng Cái.

Từ khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho vận dụng khoản 3, điều 50 Luật đất đai 2003, Ủy ban Nhân dân thị xã Móng Cái, trực tiếp là ông Phạm Văn Tiêu đã chỉ đạo trái pháp luật, không bằng văn bản với nội dung "Tìm mọi cách nghiên cứu, "lách luật" để dân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; số hộ dân phải nộp tiền sử dụng đất càng ít càng tốt, mục đích để dân yên dân"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục