Các quốc đảo nhỏ đối mặt với nhiều thách thức kinh tế và xã hội

Song song với nghèo đói, các đảo quốc nhỏ chưa chú trọng đúng mức tới các đối tượng là nữ giới và thanh niên.
Các quốc đảo nhỏ đối mặt với nhiều thách thức kinh tế và xã hội ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Sự chuyển đối mô hình kinh tế, thị trường lao động không ổn định trong khi tỷ lệ đói nghèo vẫn cao là những thách thức mà các quốc đảo nhỏ đang phải đối mặt. Đây là kết luận được Liên hợp quốc đưa ra trong báo cáo ngày 28/8 tại trụ sở ở thành phố New York, Mỹ.

Trong báo cáo có tựa đề "Thực trạng phát triển con người tại Thái Bình Dương: Báo cáo về nguy cơ dễ bị tổn thương và loại bỏ trong bối cảnh mới," Liên hợp quốc đã chỉ ra những thách thức, song cũng đưa ra khuyến cáo nhằm giúp các nước trên từng bước giải quyết những khó khăn như nền kinh tế yếu kém, nghèo đối, an sinh xã hội suy giảm và tình trạng di cư tràn lan.

Theo ông Nicholas Rosellini, Phó Giám đốc Văn phòng UNDP tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương, tỷ lệ hộ gia đình có ba con trở lên lâm vào nghèo đói đang ở mức rất cao so với mức trung bình của các nước khác, khoảng từ 27% đến 63%. Song song với nghèo đói, các đảo quốc nhỏ chưa chú trọng đúng mức tới các đối tượng là nữ giới và thanh niên. Phụ nữ tại những nước này thường gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận với thị trường lao động, thậm chí họ không được hưởng các quyền pháp lý cũng như các khoản phúc lợi xã hội khi làm việc.

Những bất cập trong kinh tế cũng tác động không nhỏ đến tốc độ phát triển kinh tế tại những nước này. Báo cáo trên chỉ rõ sự chuyển đổi từ hình thức nền kinh tế trao đổi hàng hóa sang nền kinh tế tiền tệ đã kìm hãm sự phát triển của những nước này.

Trong báo cáo trên, Liên hợp quốc đã đưa ra loạt biện pháp nhằm khắc phục thực trạng đáng lo ngại tại các quốc đảo nhỏ, gồm sự bảo hộ xã hội và tạo điều kiện cho trẻ em cũng như thế hệ trẻ tiếp cận với nền giáo dục cơ bản. Đây cũng là những biện pháp được ưu tiên hàng đầu cho các nước đảo nhỏ trên.

Báo cáo nói trên do UNDP phối hợp thực hiện với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Ủy ban Xã hội và kinh tế Liên hợp quốc cho khu vực châu Á và Thái Bình Dương (UNESCAP), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục