Các quốc đảo TBD hướng tới phát triển bền vững

Lãnh đạo 15 nước trong khu vực đã dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương (PIF) tại thủ đô Avarua (Cook).
Ngày 28/8, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương (PIF) đã khai mạc tại thủ đô Avarua của đảo quốc Cook với sự tham dự của lãnh đạo đến từ 15 nước trong khu vực.

Phát biểu tại phiên họp khai mạc, Tổng Thư ký PIF, ông Tuiloma Neroni Slade cho biết chủ đề của hội nghị lần này là "Các quốc đảo lớn - Thách thức Thái Bình Dương," vốn được đề ra tại hội nghị về khí hậu Rio+20 diễn ra tại Brazil trước đó.

Tại hội nghị, lãnh đạo các nước tập trung thảo luận về "Kế hoạch Thái Bình Dương" - hướng tới sự phát triển bền vững và hợp tác giữa thành viên trong khu vực, các thách thức về kinh tế, biến đổi khí hậu và các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Cũng tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh PIF, Thủ tướng đảo Cook Henry Puna đã tuyên bố nước này sẽ xây dựng một công viên hải dương lớn nhất thế giới, với diện tích lên tới 1,065 triệu km2, để phục vụ công tác bảo tồn và quản lý nguồn tài nguyên biển.

Theo Thủ tướng Puna, công viên này sẽ góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững và cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, như du lịch, ngư nghiệp và khai mỏ, với việc đa dạng hóa các loài sinh vật biển.

Ngoài ra, Thủ tướng đảo Cook cũng kêu gọi các quốc gia thành viên tích cực xây dựng các khu vực bảo tồn đại dương khác trên thế giới.

Bà Marea Hatziolos, một chuyên gia về hải dương học hàng đầu của Ngân hàng Thế giới (WB), cho biết sáng kiến của đảo Cook là hướng đi có lợi trên cả hai phương diện là kinh tế lẫn môi trường đối với đảo quốc này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục