Các quốc gia Đông Á tăng cường hợp tác phát triển kinh tế khu vực

Các Bộ trưởng kinh tế Đông Á nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động giúp thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước EAS, thảo luận về Kế hoạch Phát triển toàn diện châu Á 2.0.
Các quốc gia Đông Á tăng cường hợp tác phát triển kinh tế khu vực ảnh 1Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú (thứ hai từ phải) và Tổng Thư ký Lê Lương Minh (ngoài cùng bên phải) tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Đông Á lần 3. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Ngày 24/8, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan, tại Kuala Lumpur, Malaysia, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước Đông Á (EAS) lần thứ 3.

Tham dự có 10 Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN và Bộ trưởng Kinh tế các nước Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú dẫn đầu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng đã trao đổi quan điểm về sự phát triển của kinh tế khu vực và toàn cầu, trong đó có việc thiết lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015.

Các Bộ trưởng cũng trao đổi quan điểm về việc tăng cường hơn nữa các hoạt động giúp thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước EAS, thảo luận những vấn đề nổi bật được nêu trong Báo cáo của Viện nghiên cứu kinh tế về ASEAN và Đông Á (ERIA) đặc biệt là Kế hoạch Phát triển toàn diện châu Á 2.0, tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng và đổi mới; tăng cường hợp tác với tổ chức Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) nhằm cải thiện hệ thống dữ liệu về các biện pháp phi thuế quan đối với các nước ASEAN.

Bên cạnh đó, các Bộ trưởng hoan nghênh báo cáo của ERIA nêu ra những khoảng cách và những đề xuất nhằm tăng cường kết nối trong khu vực, đồng thời phê chuẩn những đề xuất về những điểm có thể thực hiện được đối với các nước ASEAN và các nước EAS.

Bộ trưởng các nước EAS cũng nhất trí rằng đây là một diễn đàn quan trọng và cho rằng chương trình nghị sự trong tương lai của EAS sẽ mở rộng hơn và cũng là diễn đàn để ghi nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất có thể được thực hiện ở khắp 18 quốc gia thành viên.

Theo thống kê của ASEAN, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước tham gia EAS đã tăng từ 40.500 tỷ USD năm 2013 lên 42.000 tỷ USD năm 2014. Trao đổi thương mại giữa ASEAN với các nước EAS ngoài ASEAN cũng đã tăng 1,1% đạt 1.100 tỷ USD.

Tám quốc gia Đông Á ngoài ASEAN chiếm 43,9% tổng thương mại của khối ASEAN và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các nước EAS ngoài ASEAN đạt tới 46,6 tỷ USD, chiếm 34,2% tổng FDI đổ vào ASEAN trong năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục