Các quỹ đầu tư chính phủ đẩy mạnh mua cổ phiếu Nhật

Các quỹ đầu tư chính phủ nước ngoài đẩy mạnh thu mua cổ phiếu Nhật Bản, chủ yếu hướng tới cổ phiếu, trái phiếu thời hạn từ 5-10 năm.
Các quỹ đầu tư chính phủ đẩy mạnh mua cổ phiếu Nhật ảnh 1Giao dịch tại sàn chứng khoán Tokyo. Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo nhật báo Nikkei số ra mới đây, các quỹ đầu tư chính phủ nước ngoài đang đẩy mạnh thu mua cổ phiếu của Nhật Bản, chủ yếu hướng tới cổ phiếu, tín phiếu, trái phiếu... thời hạn từ 5-10 năm.

Một trong nhưng quỹ đầu tư chính phủ lớn nhất thế giới, quỹ lương hưu của Na Uy, tính tới cuối năm 2013 đã sở hữu số cổ phiếu của Nhật Bản trị giá 3.700 tỷ yen, tăng gần gấp đôi so với thời điểm cách đó một năm.

Theo công bố của Ngân hàng Na Uy, tổ chức tín dụng được quyền sử dụng quỹ lương hưu Na Uy, trong năm 2013 quỹ lương hưu Na Uy đã mua vào khoảng 1.900 tỷ yen cổ phiếu, trái phiếu của Nhật Bản.

Giá trị số cổ phiếu/trái phiếu Nhật Bản nằm trong tay Na Uy tương đương gần 1% tổng giá trị theo thời giá của toàn thị trường chứng khoán Tokyo.

Những cổ phiếu được mua nhiều nhất là cổ phiếu của hãng chế tạo ôtô Toyota (trị giá 161 tỷ yen), hãng dịch vụ điện thoại Softbank (120 tỷ yen), quốc trái của Chính phủ Nhật Bản (2.400 tỷ yen).

Trước đó, vào cuối năm 2011, quỹ lương hưu Na Uy chỉ sở hữu số cổ phiếu, trái phiếu Nhật Bản trị giá 1.500 tỷ yen tổng cộng.

Nhiều quỹ đầu tư của các chính phủ Trung Đông, châu Á cũng tích cực mua cổ phiếu Nhật Bản với kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tăng trưởng mạnh nhờ cải tổ doanh nghiệp và chính sách kinh tế Abenomics của Thủ tướng Shinzo Abe.

Dòng tiền đầu tư đến từ các nước xuất khẩu dầu mỏ cũng là yếu tố quan trọng giúp thị trường chứng khoán Nhật Bản khởi sắc.

Cục Tiền tệ của Saudi Arabia trong nửa cuối năm 2013 đã nắm giữ 230 tỷ yen cổ phiếu của Nhật Bản, tăng gấp đôi so với nửa đầu năm 2013. Dưới nhiều danh nghĩa, quỹ này đã mua cổ phiếu của khoảng 60 doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có những doanh nghiệp lớn như Casio, Otsuka...

Trong khi đó, chỉ với danh nghĩa cổ đông lớn, tính tới cuối tháng 9/2013, quỹ chính phủ Singapore đã sở hữu tổng cộng khoảng 100 tỷ yen cổ phiếu doanh nghiệp của Nhật Bản.

Theo công ty điều tra SWF (Mỹ), các quỹ chính phủ trên thế giới có quy mô tài sản khoảng 6.000 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục