Các sân bay châu Âu cam kết giảm lượng khí thải

Ngày 16/6, hơn 30 sân bay tại châu Âu của 11 công ty, chiếm 1/4 lưu lượng giao thông hàng không của Liên minh châu Âu (EU), đã ký cam kết giảm lượng khí thải điôxít cácbon (CO2).

Ngày 16/6, hơn 30 sân bay tại châu Âu của 11 công ty, chiếm 1/4 lưu lượng giao thông hàng không của Liên minh châu Âu (EU), đã ký cam kết giảm lượng khí thải điôxít cácbon (CO2).

Đây được coi là cam kết lớn nhất của ngành hàng không châu Âu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Các sân bay nói trên đã ký vào bản kế hoạch của toàn ngành công nghiệp hàng không về giảm lượng khí thải từ các hoạt động trên mặt đất, trong đó có việc vận chuyển hành khách đến và rời các sân bay.

Tập đoàn sân bay Manchester đã cam kết giảm lượng khí thải vào năm 2015, trong khi các công ty vận hành các sân bay như Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol,  Frankfurt nhất trí sẽ tham gia dự án nói trên, tuy chưa đưa ra thời gian biểu cụ thể.

Quá trình hướng tới cắt giảm lượng khí thải, được chia làm 4 giai đoạn, sẽ do tổ chức tư vấn môi trường WSP điều hành và một ban độc lập của Ủy ban châu Âu giám sát hoạt động.

Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, các sân bay và các hãng hàng không đã đồng ý thực hiện mô hình hạ cánh mới có thể hạn chế 500.000 tấn khí thải CO2 và tiết kiệm tới 100 triệu bảng tiền nhiên liệu cho đến cuối năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục