Các sân bay Malaysia đón hơn 83 triệu lượt hành khách năm 2014

Công ty điều hành sân bay Malaysia Holdings Bhd (MAHB) của Malaysia cho biết lượng hành khách luân chuyển qua các sân bay của Malaysia trong năm 2014 đạt 83,3 triệu lượt khách.
Các sân bay Malaysia đón hơn 83 triệu lượt hành khách năm 2014 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Công ty điều hành sân bay Malaysia Holdings Bhd (MAHB) của Malaysia cho biết lượng hành khách luân chuyển qua các sân bay của Malaysia trong năm 2014 đạt 83,3 triệu lượt khách, tăng 4,7% so với năm 2013, bất chấp các sự cố máy bay chưa từng có của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Đây là năm đầu tiên số lượng khách luân chuyển vượt mốc 80 triệu lượt người, trong đó lượng khách quốc tế tăng 4,9% và lượng khách nội địa tăng 4,5%.

Trong số 83,3 triệu lượt khách, hai hãng hàng không AirAsia và Malaysia Airlines chuyển chở gần 80% lượng hành khách, trong khi các hãng nước ngoài chỉ chiếm dưới 15%.

Tuy nhiên, xét về mức độ tăng trưởng, hãng hàng không có mức tăng trưởng lớn nhất trong năm 2014 là Malindo Air, tiếp theo là AirAsia và Malaysia Airlines, trong khi mức độ tăng trưởng của các hãng nước ngoài suy giảm, một phần là do sự cố máy bay MH370 ảnh hưởng đến số lượng hành khách Trung Quốc và sự cố máy bay MH17 làm giảm lượng hành khách đến từ khu vực châu Âu.

Riêng trong tháng 12/2014, lượng hành khách luân chuyển cao hơn so với dự kiến, đạt 8,2 triệu lượt người, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2013, trong khi hệ số tải trọng trung bình đạt 76,5%, mức cao nhất trong năm 2014. Điều này cho thấy khả năng phục hồi nhu cầu của ngành hàng không trong năm 2015.

MAHB dự kiến trong năm 2015 lượng hành khách vận chuyển bằng đường hàng không sẽ đạt 85,8 triệu lượt người, tăng 3,0% so với năm 2014, nếu kinh tế Malaysia vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng 5,0-6,0%, và giá nhiên liệu ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục