Các tập đoàn công nghệ Mỹ đều công bố doanh thu tăng vọt

Alphabet, "công ty mẹ" của Tập đoàn công nghệ Google, đã thông báo lợi nhuận khổng lồ, vượt xa các dự đoán trước đó của thị trường.
Các tập đoàn công nghệ Mỹ đều công bố doanh thu tăng vọt ảnh 1Trụ sở của Google ở Mountain View, bang California. (Nguồn: AP/TTXVN)

Alphabet, "công ty mẹ" của Tập đoàn công nghệ Google, ngày 27/4 đã thông báo lợi nhuận khổng lồ, vượt xa các dự đoán trước đó của thị trường.

Trong quý 1/2017, lợi nhuận ròng của Alphabet đạt 5,4 tỷ USD, trong khi doanh thu đạt 24,75 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Google tiếp tục là mảng kinh doanh phát đạt nhất của Alphabet khi đem về doanh thu về tới 24,5 tỷ USD, trong đó doanh thu từ quảng cáo tăng 19% lên 21,4 tỷ USD.

[Tổng thống đắc cử Mỹ hướng tới các "đại gia" ở Thung lũng Silicon]

Các mảng khác gồm thiết bị gia dụng thông minh, xe tự lái và khoa học đời sống chỉ giúp Alphabet "bỏ túi" 244 triệu USD dù phải chi tới 855 triệu USD để vận hành.

Phát biểu về kết quả này, Giám đốc tài chính của Alphabet, Ruth Porat, cho biết Alphabet có được thu nhập lớn từ những khoản đầu tư vào đổi mới sản phẩm, cũng như từ các hoạt động kinh doanh mới.

Cùng ngày, hãng bán hàng trực tuyến Amazon của Mỹ đã công bố doanh thu cao hơn mong đợi trong quý đầu năm 2017, lên tới 35,7 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận ròng của hãng là 724 triệu USD tăng tới 41%.

Báo cáo doanh thu này đã giúp cổ phiếu của Amazon tăng 3,5% trong phiên giao dịch cùng ngày.

Về phần mình, hãng Microsoft cũng công bố mức tăng lợi nhuận ròng tăng 28% lên 4,8 tỷ USD với doanh thu 22,1 tỷ USD, chỉ tăng 8%, thấp hơn so với dự báo.

Doanh thu của Microsoft chủ yếu đến từ các dịch vụ lưu trữ đám mây và vận hành dịch vụ doanh nghiệp. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ đám mây của Microsoft đã tăng 11% lên 6,8 tỷ USD.

Thất vọng nhất trong các mảng kinh doanh của Microsoft là sản xuất máy tính bảng với doanh thu giảm 26% so với năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục