Các tập đoàn tại khu vực vịnh San Francisco (Mỹ) hỗ trợ cho Đại học châu Á dành cho phụ nữ (AUW)

SAN FRANCISCO, MỸ – Media OutReach – Các lãnh đạo của nhiều tập đoàn lớn ở Khu vực vịnh San Francisco (Mỹ) như Salesforce, Google, PayPal, VISA, BlackRock, Cisco, Adobe, Horizon Therapeutics, KPMG… đều tự nguyện cùng nhau hỗ trợ công việc của Đại học dành cho Phụ nữ châu Á (Asian University for Women – AUW) […]

SAN FRANCISCO, MỸ – Media OutReach – Các lãnh đạo của nhiều tập đoàn lớn ở Khu vực vịnh San Francisco (Mỹ) như Salesforce, Google, PayPal, VISA, BlackRock, Cisco, Adobe, Horizon Therapeutics, KPMG… đều tự nguyện cùng nhau hỗ trợ công việc của Đại học dành cho Phụ nữ châu Á (Asian University for Women – AUW) đặt tại Chittagong, Bangladesh.

Ban Cố vấn Khu vực vịnh San Francisco của AUW được giao trách nhiệm nâng cao nhận thức về nhu cầu cấp thiết trong việc tăng cường cơ hội cho giáo dục đại học và phát triển năng lực lãnh đạo của phụ nữ; tạo điều kiện cho các mối quan hệ đối tác giữa các trường đại học và các công ty của Khu vực vịnh San Francisco và AUW để cải thiện việc giảng dạy và học tập tại Trường và gây quỹ cho học bổng sinh viên và các nhu cầu khác tại Trường từ các cá nhân, nhà hảo tâm và doanh nghiệp. Đây là một phần của mạng lưới Ban Cố vấn toàn cầu hỗ trợ AUW, bao gồm ở Tokyo, Hồng Kông, Vương quốc Anh và Singapore.

Bà Ritu Bhargava, Chủ tịch Ban Cố vấn Khu vực vịnh San Francisco của AUW

Bà Ritu Bhargava, Phó chủ tịch Cấp cao của Salesforce, Chủ tịch Ban Cố vấn Khu vực vịnh San Francisco của AUW cho biết: “Tôi đã đến học tại một trường đại học dành cho phụ nữ ở Ấn Độ. Tôi được truyền cảm hứng và biết rằng, một người phụ nữ có thể mơ ước những điều không tưởng và đạt được chúng. Tôi muốn cho những phụ nữ trẻ của AUW biết rằn,g điều đó cũng có thể xảy ra với họ. Và tôi muốn giúp họ đạt được điều đó”. Bà Ritu Bhargava là người đứng đầu Bộ phận Kỹ thuật cho Đám mây Bán hàng của Salesforce, cũng đang cố vấn cho một sinh viên hiện tại tại AUW. Mối quan hệ cố vấn này là một trong những trách nhiệm cốt lõi của tất cả các thành viên Ban Cố vấn Khu vực vịnh San Francisco.

Bà Stacey Taylor, Chủ tịch Ủy ban Sự kiện & Vận động chính sách

Bà Stacey Taylor, Phó chủ tịch của VISA và là một thành viên lãnh đạo khác của Ban Cố vấn Khu vực vịnh San Francisco với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Sự kiện & Vận động chính sách của Ban này, nhận xét: “Tôi rất vui khi được trở thành một phần của AUW, hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ học vấn và sự nghiệp của họ. Tôi đã ghi nhớ những điều khôn ngoan mà Gail Evans đã chia sẻ ở cô ấy trong cuốn sách “She Wins, You Win ” (tạm dịch Cô ấy thắng, bạn thắng) và tin rằng, nếu chúng tôi giúp phụ nữ thành công thông qua AUW, chúng tôi đang mở rộng cánh cửa cho phụ nữ ở khắp mọi nơi để đóng góp lớn hơn trên thế giới”.

Ông Srini Ramanathan, Chủ tịch Ủy ban các quan hệ đối tác Ông Alex Craddock, Đồng Chủ tịch Ủy ban Hỗ trợ Học bổng Bà Marcy Campbell, Đồng Chủ tịch Ủy ban Hỗ trợ Học bổng

Ban Cố vấn Khu vực vịnh San Francisco của AUW được tổ chức thành ba ủy ban: Ủy ban Đối tác do Tiến sĩ Srini Ramanathan, Phó chủ tịch Nhóm Khoa học Phát triển tại Horizon Therapeutics làm chủ tịch; một Ủy ban Sự kiện & Vận động chính sách do bà Stacey Taylor làm chủ tịch; và Ủy ban Hỗ trợ Học bổng, do bà Marcy Campbell, Phó giám đốc Kinh doanh Thị trường Bắc Mỹ và Australia của PayPal và ông Alexander Craddock, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Tiếp thị, iShares, BlackRock đồng chủ trì.

Ban Cố vấn Khu vực vịnh San Francisco của AUW đã họp thường xuyên kể từ khi nhóm họp vào đầu tháng 9 và hiện đang tổ chức một liên hoan phim ảo kéo dài một tuần có tên là HER STORY: Women’s Empowerment Through Her Lens (tạm dịch: CÂU CHUYỆN CỦA CÔ Ấy: Việc trao quyền cho phụ nữ qua lăng kính của cô ấy). Liên hoan phim sẽ giới thiệu một số bộ phim do những phụ nữ Nam Á nổi bật làm đạo diễn và sản xuất. Bộ phim sẽ đi kèm với một hội đồng đạo diễn độc quyền, gồm các đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Smriti Mundhra, Alka Raghuram, Alankrita Shrivastava và những người khác; và một cuộc thảo luận trực tiếp với sinh viên AUW Nazifa Rafa; và Tiến sĩ Tiffany Cone, giảng viên AUW, nhà nhân chủng học và nhà làm phim. Sự kiện này nhằm mục đích gây quỹ học bổng 100.000 USD cho các sinh viên AUW.

Hiệu trưởng Đại học AUW là bà Cherie Blair, một luật sư nhân quyền nổi tiếng và là phu nhân của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, đã tham dự cuộc họp đầu tiên của Ban cố vấn. Bà Cherie Blair, chia sẻ: “Điều khiến tôi ấn tượng nhất về Ban Cố vấn Vùng vịnh San Francisco là sự sáng tạo, năng lượng và mối quan tâm sâu sắc của tất cả các thành viên đối với các vấn đề mà AUW giải quyết trên cơ sở giáo dục và trao quyền cho phụ nữ”.

Bà Cherie Blair cho biết thêm: “Trong nhiều chuyến thăm đến khuôn viên trường AUW, tôi đã cảm nhận được nguồn cảm hứng và sự lạc quan được chia sẻ bởi các sinh viên AUW. Vào thời điểm mà đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên toàn cầu, thì thật vui khi thấy những người khác cũng được truyền cảm hứng tương tự và giúp duy trì sứ mệnh của chúng tôi một cách tích cực và mang tính xây dựng. Những người phụ nữ và đàn ông đã cùng nhau tạo ra tác động tích cực để thay đổi cuộc sống của phụ nữ cũng là những người hùng của chúng tôi”.

Thành phần Ban Cố vấn Khu vực vịnh San Francisco của AUW gồm các vị sau:

Ritu Bhargava, Phó chủ tịch cấp cao, Salesforce (Chủ tịch Hội đồng)

Srini Ramanathan, Phó chủ tịch Bộ phận Khoa học Phát triển, Horizon Therapeutics (Chủ tịch, Ủy ban Đối tác)

Stacey Taylor, Phó chủ tịch, phụ trách Bộ phận Chiến lược hệ thống và Hoạt động xuất sắc, VISA (Chủ tịch, Ủy ban Sự kiện & Vận động)

Alex Craddock, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Tiếp thị, iShares, BlackRock (Đồng Chủ tịch, Ủy ban Hỗ trợ Học bổng)

Marcy Campbell, Phó chủ tịch, phụ trách Bán hàng cho Thị trường Bắc Mỹ và Australia, PayPal (Đồng Chủ tịch, Ủy ban Hỗ trợ Học bổng)

Shomit Ghose, Nhà quản lý cao cấp , ONSET Ventures

Brian Greenen, Nhà tư vấn độc lập; nguyên Phó chủ tịch, phụ trách Bộ phận Bán hàng Bắc Mỹ, Oracle

Dave Kleidermacher, Phó chủ tịch kỹ thuật về bảo mật và quyền riêng tư của Android, Google

Grace Kloba, Giám đốc kỹ thuật cấp cao về Android, Google

Purnima Kochikar, Phó chủ tịch phát triển kinh doanh, Google Play

Raj Krishna, Phó chủ tịch chiến lược & kế hoạch, Nhóm mạng đám mây, Cisco

Simon Longbottom, Phó chủ tịch, Bộ phận Đám mây sáng tạo và Đám mây tài liệu, Adobe

Ariel Spivak, Giám đốc điều hành, Quan hệ đối tác Auto, TV và Internet vạn vật (IoT), Google

Vijay Subramanyam, Giám đốc điều hành, Bộ phận Chuyển đổi chuyển giao, KPMG

Thông tin về Đại học châu Á dành cho phụ nữ (Asian University for Women – AUW):

Được thành lập vào năm 2008 và đặt tại Chittagong, Bangladesh, AUW là tổ chức đầu tiên thuộc loại hình này: một tổ chức khu vực dành riêng cho giáo dục phụ nữ và phát triển năng lực lãnh đạo, thông qua giáo dục khoa học và nghệ thuật khai phóng. Đó là triển vọng quốc tế, nhưng bắt nguồn từ bối cảnh và nguyện vọng của người dân châu Á. Được Quốc hội Bangladesh quản lý, AUW chỉ tồn tại để hỗ trợ một mạng lưới phụ nữ lãnh đạo, doanh nhân và người thay đổi đang ngày càng gia tăng từ khắp khu vực. AUW tìm kiếm những phụ nữ thể hiện thành tích học tập đáng kể và tiềm năng, thể hiện lòng dũng cảm và cảm giác phẫn nộ trước sự bất công và đồng cảm với những khó khăn, nỗi khổ của người khác.

900 sinh viên hiện đang theo học tại AUW đến từ 18 quốc gia gồm Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Myanmar, Nepal, Pakistan, Palestine, Senegal, Sri Lanka, Syria, Timor Leste, Việt Nam và Yemen. Hơn 85% sinh viên AUW đang nhận học bổng toàn phần hoặc gần toàn phần được tài trợ bởi những người ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới. Cho đến nay, trường đã có hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp AUW đều có việc làm trong các khu vực tư nhân và công cộng ở nước sở tại của họ, trong khi khoảng 25% tiếp tục theo đuổi các nghiên cứu sau đại học tại các cơ sở đào tạo đại học nổi tiếng thế giới khác bao gồm Oxford, Cambridge, Johns Hopkins, Stanford, Columbia, Duke, Brandeis, Tufts… Để tìm hiểu thêm về AUW, hãy truy cập https://asian-university.org.

Tin cùng chuyên mục