Các tàu hải cảnh của Trung Quốc lại đi vào vùng biển Nhật Bản

Sáng 10/7, bốn tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.
Các tàu hải cảnh của Trung Quốc lại đi vào vùng biển Nhật Bản ảnh 1Tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển của Nhật Bản. (Nguồn: thediplomat)

Theo hãng tin Kyodo, sáng 10/7, bốn tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật bản cho biết đã phát hiện các tàu này vào lúc khoảng 10 giờ 20 phút và đã yêu cầu các tàu này rời khỏi lãnh hải Nhật Bản.

Trước đó, ngày 24/6, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã tiến vào vùng biển trên. Những chiếc tàu này đã tiến vào vùng biển quanh quần đảo không có người sinh sống nói trên vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) và lưu lại đó trong khoảng 2 giờ đồng hồ trước khi di chuyển vào khu vực tiếp giáp gần đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục