Các tay cơ TP. HCM chiếm lĩnh giải Billiards quốc tế

Các tay cơ của Thành phố Hồ Chí Minh chiếm ưu thế lớn và dành thứ hạng cao tại giải Billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương.
Chiều 17/8, giải Billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương tranh cúp BTV-Becamex IJC 2013 đã kết thúc sau ba ngày thi đấu sôi nổi. Các tay cơ của Thành phố Hồ Chí Minh chiếm ưu thế lớn và giành thứ hạng cao.

Trận chung kết đầy kịch tính đã diễn ra giữa hai tay cơ của Thành phố Hồ Chí Minh là Ngô Đình Nại và Dương Anh Vũ.

Đây là lần thứ 2 hai tay cơ này gặp nhau ở trận chung kết của một giải đấu. Trước đó, tại giải vô địch quốc gia 2013, Ngô Đình Nại đã giành chiến thắng trước Dương Anh Vũ ở trận chung kết.

Tuy nhiên, ở trận chung kết của giải Billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương, tay cơ này đã không thể một lần nữa vượt qua đồng hương đồng thời là đồng đội ở đội tuyển quốc gia.

Từng bị Ngô Đình Nại dẫn trước với khoảng cách 7 điểm nhưng với phong độ xuất sắc Dương Anh Vũ đã vượt đối thủ của mình với kết quả 40-35 điểm sau 27 lượt cơ, để giành ngôi vô địch giải Billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương.

Giải ba và tư lần lượt đều thuộc về hai tay cơ của Thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Quốc Nguyện và Trương Quang Hào. Giải tay cơ xuất sắc nhất giải thuộc về cơ thủ Lê Phúc Thiên của đơn vị chủ nhà Bình Dương khi đạt được 1 đường cơ có số điểm cao nhất ở giải là 14 điểm.

Giải giải Billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương tranh cúp BTV-Becamex IJC 2013 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Dương tổ chức.

Giải thu hút sự tham gia của 48 tay cơ đến từ 15 tỉnh, thành, ngành trong cả nước cùng với 4 tay cơ nước ngoài đến từ Nhật Bản, Philippines và Indonesia.

Giải đấu nhằm tạo cơ hội cho các tay cơ Việt Nam có dịp thi đấu cọ xát trước khi sang Myanmar tham dự SEA Games 27 diễn ra vào cuối năm nay./.

Hải Âu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục