Các tay đua Hàn Quốc khẳng định sức mạnh

Chặng 2 giải đua xe toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21 năm 2009 đã kết thúc sau hơn 3 giờ đồng hồ khởi tranh quyết liệt từ thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đến Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận với tổng độ dài 147km.

Chặng 2 giải đua xe toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21 năm 2009 đã kết thúc sau hơn 3 giờ đồng hồ khởi tranh quyết liệt từ thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đến Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận với tổng độ dài 147km.

Ở chặng này, vận động viên người Hàn Quốc Cho Ho-Sung (đeo số áo 79) đã về nhất với thời gian 3h 25' 07'', tốc độ trung bình 47,707 Km/h;.

Viề thứ hai cũng lại là tay đua Hàn Quốc Park Seon-Ho với thời gian 3h 25'09'' và người về thứ 3 là tay đua Lê Văn Duẩn của đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn.

Sau 2 chặng đua được khởi tranh, đội Hàn Quốc vẫn giữ vững ngôi đầu giải đồng đội với thời gian 10h 15' 25''; đội Domesco Đồng Tháp tạm giữ vị trí thứ 2 và đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn đang xếp ở vị trí thứ 3.

Hiện sau 2 chặng đua, áo vàng chung cuộc vẫn thuộc về vận động viên người Hàn Quốc Yoo Ki-Hong.

Sáng ngày 24/4, các vận động viên sẽ tiếp tục khởi tranh chặng 3 từ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đi thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với lộ trình dài 102km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục