Các tay súng Mặt trận Al-Nusra bắt cóc 300 người Kurd ở Syria

Các tay súng Mặt trận Al-Nusra, tổ chức có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, đã bắt cóc khoảng 300 người Kurd, trong đó có cả trẻ em, ở tỉnh Idlib thuộc Tây Bắc Syria.
Các tay súng Mặt trận Al-Nusra bắt cóc 300 người Kurd ở Syria ảnh 1Quang cảnh đổ nát sau cuộc tấn công vào trụ sở của nhóm Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda , cách thành phố miền bắc Aleppo 20km. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân hoa xã đưa tin kênh truyền hình al-Mayadeen TV ngày 6/4 đưa tin Mặt trận Al-Nusra, tổ chức có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, đã bắt cóc khoảng 300 người Kurd, trong đó có cả trẻ em, ở tỉnh Idlib thuộc Tây Bắc Syria.

Các nhà hoạt động người Kurd cho biết những người này bị bắt cóc khi đang đi xe buýt tới tỉnh Aleppo ở miền Bắc và thủ đô Damascus. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng.

Mặt trận al-Nusra và các đồng minh đã chiếm giữ toàn bộ thành phố Idlib hồi tháng trước. Đây là thủ phủ cấp tỉnh thứ hai mà Chính phủ Syria đánh mất tầm kiểm soát kể từ khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm thành phố al-Raqqa khoảng 2 năm trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục