Các tay súng thuộc sắc tộc Murle tàn sát 140 người ở Ethiopia

Chính phủ Ethiopia cho biết các phần tử vũ trang từ Nam Sudan đã tràn qua biên giới sang nước này giết hại 140 người và bắt cóc một số người khác.
Các tay súng thuộc sắc tộc Murle tàn sát 140 người ở Ethiopia ảnh 1Người dân Nam Sudan tại một trại của LHQ, nơi tạm trú của khoảng 118 nghìn người bị mất nhà do cuộc nội chiến, ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 17/4, Chính phủ Ethiopia cho biết các phần tử vũ trang từ Nam Sudan đã tràn qua biên giới sang nước này giết hại 140 người và bắt cóc một số người khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ethiopia, Tewolde Muluteg xác nhận rằng các tay súng thuộc sắc tộc Murle "đã tấn công khu vực gần Gambella và giết hại gần 140 người, bắt cóc một số người khác."

Ông cho biết "các lực lượng của chúng tôi đã đuổi theo những kẻ tấn công và chúng đã tàn sát hàng chục người trong số đó."

Tuy nhiên, ông không cho biết liệu các lực lượng Ethiopia có tiến sang lãnh thổ Nam Sudan hay không.

Murle, một bộ lạc ở bang Jonglei, miền Tây của Nam Sudan, thường xuyên tiến hành các vụ tấn công chớp nhoáng để cướp gia súc.

Khu vực Gambella của Ethiopia, cách biên giới chung với Nam Sudan khoảng 50 km, là nơi ở của Nuer - một trong 2 nhóm sắc tộc chính ở nước này, đồng thời cũng là nơi cư trú của khoảng 272.000 người tị nạn Nam Sudan - những người phải chạy trốn cuộc nội chiến bùng phát hồi tháng 12/2013./.

Các tay súng thuộc sắc tộc Murle tàn sát 140 người ở Ethiopia ảnh 2Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: AFP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục