Các tay súng tuyên bố giải tán quốc hội lâm thời Libya

Đại tá Mokhtar Fernana, nhân vật tự xưng là đại diện cho quân đội Libya, tuyên bố rằng quốc hội lâm thời nước này đã rơi vào "trạng thái treo.”
Các tay súng tuyên bố giải tán quốc hội lâm thời Libya ảnh 1Toàn cảnh phiên khai mạc quốc hội Libya tại al-Beida ngày 21/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP và THX, ngày 18/5, Đại tá Mokhtar Fernana, nhân vật tự xưng là đại diện cho quân đội Libya, tuyên bố rằng quốc hội lâm thời nước này đã rơi vào "trạng thái treo.”

Trong tuyên bố được hai kênh truyền hình tư nhân đăng tải, ông Fernana nói: "Chúng tôi, thành viên của quân đội và cách mạng (những cựu phiến quân), thông báo về việc giải tán Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GNC - Quốc hội lâm thời) Libya.”

Tuy nhiên, một nhà báo giấu tên cho biết kênh truyền hình tư nhân "Quốc tế Libya" đã bị tấn công bằng rocket ngay sau khi truyền phát tuyên bố giải tán quốc hội của Đại tá Fernana.

Trong khi đó, thông cáo của Bộ trưởng Tư pháp Libya Salah l-Marghani cùng ngày cho biết các vụ đụng độ giữa các nhóm dân quân đối địch ở phía Nam thủ đô Tripoli đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 55 người khác bị thương.

Trước đó, một nghị sĩ cho biết các tay súng cùng ngày đã đánh chiếm trụ sở quốc hội lâm thời nước này và đột kích văn phòng của các nghị sĩ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục