Các tay vợt nữ của chủ nhà Mỹ “làm loạn” tại US Open 2017

Các tay vợt nữ của Mỹ đã biến US Open 2017 thành sân chơi của riêng mình khi cả 4 suất góp mặt tại vòng bán kết giải Grand Slam cuối cùng trong năm đều thuộc về các tay vợt nước chủ nhà.
Các tay vợt nữ của chủ nhà Mỹ “làm loạn” tại US Open 2017 ảnh 14 tay vợt nữ của Mỹ vào bán kết US Open 2017. (Nguồn: cnn.com)

Các tay vợt nữ của Mỹ đã biến US Open 2017 thành sân chơi của riêng mình khi cả 4 suất góp mặt tại vòng bán kết giải Grand Slam cuối cùng trong năm đều thuộc về các tay vợt nước chủ nhà.

Những tay vợt đó bao gồm Sloane Stephens, Venus Williams, Coco Vandeweghe và Madison Keys.

Sloane Stephens là người “mở bát” cho thành tích ấn tượng của các tay vợt nữ Mỹ khi đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là Anastasija Sevastova với tỷ số 6-3, 3-6 và 7-6.

Không lâu sau đó, “lão bà” Venus Williams cũng đã giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại niềm hy vọng của Séc Petra Kvitova sau ba set căng thẳng 6-3, 3-6 và 7-6.

[Del Potro hạ gục Roger Federer, ‘đại chiến” Nadal ở bán kết]

Đây là lần đầu tiên Venus góp mặt ở bán kết US Open sau 7 năm chờ đợi, nhưng đang được xem là ứng viên sáng nhất cho danh hiệu vô địch. Đối thủ của cô chính là Sloane Stephens.

Chưa dừng ở đó, CoCo Vandeweghe có lẽ sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau vòng tứ kết khi cô đá bay hạt giống số 1 Karolína Plíšková khỏi US Open bằng chiến thắng 7-6, 6-3, và cũng khiến tay vợt này mất ngôi số 1 thế giới vào tay Garbine Muguruza vào tuần sau.

Còn với Madison Keys, cô chính là người hoàn tất giấc mơ “bán kết toàn Mỹ” khi đánh bại tay vợt không được xếp hạt giống Kaia Kanepi sau 2 set với cùng tỷ số 6-3.

Với thành tích này, quần vợt nữ của Mỹ đã nối tiếp thành công của 4 huyền thoại Chris Evert, Martina Navratilova, Tracy Austin, Barbara Potter, khi tạo ra kỳ US Open toàn tay vợt Mỹ vào năm 1981./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục