Các thành phố của Mỹ cấm bán lông thú để bảo vệ động vật

San Francisco và 2 thành phố khác của bang California, Mỹ, là West Hollywood và Berkeley đã ban hành lệnh cấm buôn bán lông thú, một trong những nỗ lực bảo vệ động vật.
Các thành phố của Mỹ cấm bán lông thú để bảo vệ động vật ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Đẹp/Vietnam+)

San Francisco đã trở thành thành phố lớn nhất ở Mỹ ban hành lệnh cấm buôn bán lông thú, một trong những nỗ lực bảo vệ các loài động vật.

Tổ chức Nhân đạo quốc tế (HSI) đã hoan nghênh quyết định ngày 20/3 nói trên của chính quyền thành phố San Francisco, đồng thời cho rằng hành động này sẽ giúp bảo vệ các loài động vật và tác động đến thói quen của người tiêu dùng.

Theo HIS, 2 thành phố khác của bang California, Mỹ, là West Hollywood và Berkeley cũng đã ban hành lệnh cấm tương tự.

[Thời trang lông thú và những cuộc khẩu chiến không có hồi kết]

Lệnh cấm bán và nhập khẩu lông thú đã được áp dụng tại Ấn Độ và thành phố Sao Paulo của Brazil.

Dưới áp lực của HIS, 2 hãng thời trang nổi tiếng của Italy là Versace và Furla hiện nay cũng tuyên bố sẽ không sử dụng lông thú trong các sản phẩm thời trang của mình, cùng với các thương hiệu đình đám khác như Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Michael Kors và Gucci.

Theo giới chức San Francisco, mỗi năm ước tính có 50 triệu con thú bị giết hại để lấy lông và da phục vụ ngành thời trang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục