Các thành phố lớn ở châu Á tăng cường hợp tác

Hội nghị ANMC21 ra tuyên bố Tokyo kêu gọi tăng hợp tác giữa các thành phố châu Á nhằm đối phó các thách thức khu vực và thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, sau hai ngày thảo luận, Hội nghị toàn thể lần thứ 9 "Mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21" (ANMC21) diễn ra tại thủ đô Tokyo ngày 9/11 đã thông qua và ký kết Tuyên bố Tokyo.

Tuyên bố Tokyo của ANMC21 nhấn mạnh kể từ khi được thành lập, ANMC21 đã thúc đẩy thành công sự đoàn kết và hợp tác giữa các thủ đô và thành phố lớn của châu Á, thực hiện các dự án chung, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quản lý rủi ro, đối phó với những thách thức chung như bệnh truyền nhiễm, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu…

Tuyên bố khẳng định khu vực châu Á có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới và để đảm bảo sự tăng trưởng liên tục của châu Á, cần thúc đẩy phát triển các công nghệ mới, tăng cường hợp tác qua biên giới giữa các doanh nghiệp tư nhân, tăng cường giao lưu kinh tế giữa các thành phố thông qua hoạt động của ANMC21.

Các thành phố thành viên ANMC21 sẽ nghiên cứu các biện pháp cụ thể, khuyến khích hợp tác công-tư và thiết lập quan hệ hợp tác nhiều mặt trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh tế, văn hóa và phát triển nguồn nhân lực.

Tuyên bố Tokyo cũng chọn thành phố Seoul của Hàn Quốc là nơi tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 10 của ANMC21 vào năm 2011.

Tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 9 của ANMC21 lần này có đại diện 11 thành phố lớn ở châu Á, trong đó có thủ đô Hà Nội của Việt Nam và Tokyo (Nhật Bản). Các đại diện vùng Tomsk của Nga tham dự hội nghị này với tư cách quan sát viên.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình đã thay mặt thành phố Hà Nội ký Tuyên bố Tokyo. Phát biểu trong cuộc họp báo sau lễ ký, Đại sứ Nguyễn Phú Bình đã cảm ơn ông Shintaro Ishihara, Thị trưởng Tokyo, và chính quyền thành phố đã nỗ lực tổ chức thành công hội nghị này. Đại sứ nhấn mạnh ủng hộ Tuyên bố Tokyo và hy vọng tuyên bố sẽ được thực hiện thành công thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành phố thành viên ANMC21./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục