Các thành viên của Anh em Hồi giáo ở UAE bị xét xử

Tòa án UAE đã mở phiên tòa xét xử 30 công dân UAE và Ai Cập vì cáo buộc thành lập chi nhánh bất hợp pháp của Anh em Hồi giáo tại nước này.

Theo AFP, Tòa án an ninh nhà nước Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) ngày 5/11 đã mở phiên tòa xét xử 30 công dân UAE và Ai Cập vì cáo buộc thành lập một chi nhánh bất hợp pháp của tổ chức Anh em Hồi giáo tại nước này.

Hãng thông tấn WAM đưa tin tổng cộng 24 bị cáo thuộc "Chi bộ Anh em Hồi giáo" đã có mặt tại phiên tòa ở Abu Dhabi.

Nhóm này có tổng cộng 10 người UAE và 20 người Ai Cập, trong đó có sáu người vẫn chưa bị bắt.

Tới dự phiên tòa còn có gia đình của các bị cáo cũng như đại diện các tổ chức xã hội dân sự và truyền thông.

Công tố viên Ahmed al-Dhanhani cáo buộc nhóm này "thành lập và quản lý một chi nhánh tổ chức quốc tế thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo của Ai Cập, mà không được sự cho phép."

Những đối tượng sáng lập nhóm này đã xây dựng một cơ cấu quản lý hành chính nhằm tuyển mộ các thành viên cho Anh em Hồi giáo, tăng cường sự hiện diện của tổ chức này ở UAE và nuôi dưỡng lòng trung thành với đảng chính ở Ai Cập.

Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn đến ngày 12/11 để các luật sư có thêm thời gian triệu tập nhân chứng.

Theo tổ chức Theo dõi Nhân quyền, các bị cáo người Ai Cập, gồm các bác sỹ, kỹ sư và giáo sư đại học, bị bắt trong khoảng thời gian từ giữa tháng 11/2012 đến tháng 1/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục