"Các thế lực bên ngoài đang âm mưu hủy hoại Syria"

Tổng thống Syria tuyên bố Syria đang phải đang đối mặt với sự xúi giục nổi loạn nhằm hủy hoại nước này với vũ khí là chủ nghĩa khủng bố.
Ngày 3/6, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố Syria không phải đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị, mà đúng hơn là một "dự án" xúi giục nổi loạn nhằm hủy hoại đất nước này với vũ khí là chủ nghĩa khủng bố.

Phát biểu trước Quốc hội mới, ông Assad khẳng định: "Chúng ta đang đối mặt với một cuộc chiến thực sự," và việc xử lí một cuộc chiến thực thụ khác với việc giải quyết các vấn đề nội bộ.

Ông đổ lỗi cho các thế lực bên ngoài đã gây ra cuộc khủng hoảng ở Syria với âm mưu hủy hoại nước này, và cho rằng Syria đang trải qua giai đoạn quan trọng nhất kể từ khi kết thúc chủ nghĩa thực dân.

Ông Assad tuyên bố: "Tấm mặt nạ đã rơi xuống và vai trò của nước ngoài trong các sự kiện ở Syria hiện đã quá rõ ràng."

Theo Tổng thống Assad, tiến trình chính trị đang tiến triển tại Syria, song chủ nghĩa khủng bố lại không hề giảm bớt.

Ông nêu rõ cánh cửa đối thoại vẫn rộng mở, song sẽ không có sự ngừng nghỉ trong cuộc chiến chống khủng bố. Nhà lãnh đạo Syria cho rằng, cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 15 tháng qua ở nước này sẽ sớm chấm dứt nếu người dân Syria đạt được sự hòa hợp.

Tổng thống Assad cũng lên án những kẻ gây ra vụ thảm sát dã man đối với 108 người ở thị trấn Houla, bác bỏ bất kỳ sự dính líu nào của Chính phủ Syria vào vụ khủng bố mà ông cho là "quái vật cũng không hành động như vậy."

Phe đối lập và chính phủ Syria đã cáo buộc và đổ lỗi cho nhau về vụ thảm sát trên. Trong khi đó, các nhà điều tra Liên hợp quốc cho biết đã phát hiện những nghi vấn đối với một số phần tử thân chính quyền.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết chỉ tính riêng trong ngày 2/6, bạo lực đã khiến 89 người, trong đó có 57 binh sỹ, thiệt mạng. Đây là ngày đẫm máu nhất đối với quân chính phủ Syria kể từ khi bùng phát cuộc nổi dậy chống chính quyền hồi tháng 3/2011./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục