Hồi hộp nhận phòng thi

Các thí sinh hồi hộp đi nhận phòng thi tốt nghiệp

Sáng nay, các thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Hà Nội đã tập trung để nhận phòng và nghe phổ biến quy chế thi.
Sáng nay, các thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Hà Nội đã tập trung để nhận phòng và nghe phổ biến quy chế thi.

Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Quang Trung, quận Hà Đông, từ 7 giờ, thí sinh đã tề tựu chỉnh tề.

Phía trên bục, bà Phó Chủ tịch Hội đồng thi Cao Bạch Vân cố gắng phổ biến quy chế thi thêm một lần nữa và nhắn nhủ học sinh từ những việc nhỏ nhất như kiểm tra bút mực, giấy tờ trước khi đi thi, lễ phép với giám thị và nghiêm túc khi làm bài.

Dưới sân trường, các sĩ tử tương lai ngồi im lắng nghe, trong khi một số em khác lại tỏ ra lo lắng, tranh thủ mang sách vở ra ôn bài. Thí sinh tên Tuấn vui vẻ cho biết em đã sẵn sàng cho kỳ thi, tuy nhiên vẫn hơi run vì hồi hộp.

Theo bà Cao Bạch Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, thí sinh không nên quá căng thẳng vì đây chỉ là kỳ thi xác nhận trình độ, không mang tính cạnh tranh như thi đại học, đề thi cũng không quá khó. “Sáng mai, các em đã bước vào môn thi đầu tiên nên điều quan trọng nhất với thí sinh lúc này là giữ gìn sức khỏe, ăn ngủ điều độ, giữ vệ sinh,” bà Vân nói.

Điểm thi trường Trung học phổ thông Quang Trung, Hà Đông, thuộc cụm ba trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trung học phổ thông Quang Trung và Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, với 480 thí sinh dự thi ở 20 phòng thi.

Hiện đã có hai thí sinh của trường Trung học phổ thông Quang Trung xin được đặc cách tốt nghiệp vì bị ốm, phải nằm viện.

Ngay sau buổi tập trung, một số học sinh cuống cuồng chạy lên phòng Chủ tịch Hội đồng, nét mặt căng thẳng. Em thì làm mất thẻ dự thi trong khi thí sinh khác lại lo lắng hỏi về việc ngày khai sinh trên danh sách không khớp với chứng minh thư.

Cô Vân cho biết, hôm nay, Hội đồng sẽ trực để giải quyết tất cả các thắc mắc, sai sót của thí sinh. Với những em bị mất thẻ sẽ được cấp lại để các em có thể dự thi vào ngày mai.

Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức, 600 thí sinh cũng đã đến trường từ khá sớm. Đây là điểm thi thuộc cụm các trường Trung học phổ thông Việt Đức, Trung học phổ thông Dân lập Marie Curie và Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố.

Thí sinh Nguyễn Thị Hương, học sinh trường Trung học phổ thông Việt Đức chia sẻ: “Em đã ôn bài tương đối kỹ và tin là ngày mai mình sẽ làm bài tốt nhưng vẫn… hơi run. Hy vọng ngày mai em sẽ bình tĩnh hơn.”

Sáng mai, thí sinh sẽ thi môn đầu tiên, môn văn, hình thức thi tự luận với thời gian làm bài là 150 phút./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục