Các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều

Sáng 22/4, các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều khi tăng điểm tại Nhật Bản và giảm điểm tại Trung Quốc.
Các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều ảnh 1Giá cổ phiếu được niêm yết tại thị trường chứng khoán Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Sáng 22/4, các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều, khi tăng điểm tại Nhật Bản và giảm điểm tại Trung Quốc.
Theo sau đà tăng chứng khoán Phố Wall phiên trước, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo mở cửa tăng 73,91 điểm (0,51%) lên 14.586,29 điểm, nhờ sự giảm giá của đồng yen.
Chuyên gia Takashi Matsumoto thuộc Okasan Securities nhận định hiện nay thị trường đang thiếu chất xúc tác, khiến chỉ số chứng khoán chỉ dao động trong biên độ hẹp.
Tình trạng này có thể sẽ kéo dài cho đến khi có thông tin thêm từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung Quốc (BoJ) vào cuối tháng này.
Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite mở cửa giảm 0,15% xuống 2.062,79 điểm. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 41,55 điểm (0,18%) xuống 22.718,69 điểm.
Phiên trước, tại Mỹ, chứng khoán đóng cửa ở mức cao hơn, trước báo cáo lạc quan của tập đoàn Halliburton.
Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 40,71 điểm (0,25%) lên 16.449,25 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 7,04 điểm (0,38%) lên 1.871,89 điểm, ghi dấu phiên tăng thứ 5 liên tiếp và là chuỗi tăng dài ngày nhất kể từ tháng 10/2014.
Nhà kinh tế Peter Cardillo, thuộc Rockwell Global Capital, cho rằng doanh thu tăng vững của các doanh nghiệp là nhân tố hỗ trợ thị trường chứng khoán.
Thêm vào đó, theo chiến lược gia Art Hogan, thuộc Wunderlich Securities, niềm tin của các nhà đầu tư còn được cổ vũ, trong bối cảnh tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine không diễn biến quá xấu.
Tập đoàn Halliburton công bố báo cáo cho biết doanh thu tăng mạnh tại hầu hết các khu vực, trong đó có Bắc Mỹ, Trung Đông, châu Phi. Nhờ đó, cổ phiếu của tập đoàn này đã tăng 3,3%./.
(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục