Các thị trường chứng khoán chính của châu Âu đồng loạt tăng điểm

Các thị trường chứng khoán chính của khu vực châu Âu trong ngày 3/8 đã đồng loạt đi lên bất chấp sự lao dốc trên thị trường chứng khoán Hy Lạp.
Các thị trường chứng khoán chính của châu Âu đồng loạt tăng điểm ảnh 1Một bảng điện tử hiển thị diễn biến thị trường chứng khoán London. (Nguồn: AFP)

Các thị trường chứng khoán chính của khu vực châu Âu trong ngày 3/8 đã đồng loạt đi lên bất chấp sự lao dốc trên thị trường chứng khoán Hy Lạp sau khi mở cửa trở lại.

Giữa phiên giao dịch, chỉ số FTSE 100 trên thị trường London (Anh) tăng nhẹ 0,03% so với phiên giao dịch ngày hôm trước, lên 6,698,15 điểm. Chỉ số DAX 30 trên thị trường Frankfurt (Đức) tăng 1,24% lên 11.449,63 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 trên thị trường Paris (Pháp) tăng 0,7% lên 5.118,20.

Trái ngược với màn tăng điểm tại các thị trường Anh, Đức và Pháp, thị trường chứng khoán Hy Lạp trong ngày mở cửa trở lại đã mất giá kỷ lục 16,23% so với thời điểm đóng cửa hôm 26/6 vừa qua và chốt phiên ở mức 668,06 điểm.

Trước đó, ngay sau khi mở cửa vào lúc 7 giờ 30 sáng 3/8 (theo giờ GMT), chỉ số ATHEX đã giảm xuống còn 615,72 điểm, tức là giảm 22,82% so với kết thúc phiên giao dịch cách đây 5 tuần. Các ngân hàng lớn của Hy Lạp chịu thiệt hại nặng nề nhất khi các cổ phiểu ngân hàng giảm tới 30%.

Thị trường chứng khoán Athens chính thức phải đóng cửa từ hôm 29/6 vừa qua cùng lúc chính quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras phải ra lệnh đóng cửa các ngân hàng, hạn chế người dân rút tiền ồ ạt và kiểm soát các luồng vốn trên thị trường nội địa.

Trong thời gian qua, Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được đồng thuận về chương trình cải tổ của Athens. Chính phủ của Thủ tướng Tsipras cùng với Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền Tệ quốc Tế (IMF) đã đồng ý đàm phán về một gói hỗ trợ tài chính thứ ba cho Hy Lạp trị giá hơn 80 tỷ euro. Tuy nhiên, đó mới chỉ là thỏa thuận ban đầu, cần có thời gian để được thực hiện.

Tình hình chính trị nội bộ của Hy Lạp đang gây lo ngại cho các nhà đầu tư. Thủ tướng Tsipras không loại trừ khả năng tổ chức bầu cử trước thời hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục