Các thợ mỏ sống sót sau 17 ngày sập hầm ở Chile

Tổng thống Chile Sebastian Pinera thông báo toàn bộ 33 thợ mỏ, bị mắc kẹt dưới độ sâu 700m, vẫn sống sau 17 ngày sập mỏ đồng và vàng.
17 ngày sau khi mỏ đồng và vàng San Jose ở phía Bắc Chile bị sập, ngày 22/8, Tổng thống nước này Sebastian Pinera thông báo toàn bộ 33 thợ mỏ, bị mắc kẹt dưới độ sâu 700m, vẫn còn sống.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Pinera đã cho công chúng xem một tin nhắn được viết bằng bút chì đỏ của những người thợ mỏ, thông báo họ đang trú trong một hầm cứu hộ có đầy đủ ôxy, nước uống và lương thực.

Ông cho biết thông qua một máy quay được đưa xuống hầm, có thể thấy các thợ mỏ vẫn khỏe mạnh và có trạng thái tinh thần tốt.

Tuy nhiên, họ đang phải chịu cái nóng dưới lòng đất và lương thực rất hạn chế. Do đó, các bác sỹ khuyến cáo cần tìm cách đưa thêm glucô, nước, thuốc men, lương thực xuống dưới hầm cứu hộ.

Hiện hàng trăm nhân viên cứu hộ Chile đang tích cực đào một đường hầm mới nối với hầm cứu hộ để đưa những thợ mỏ mắc kẹt trên ra ngoài và có thể sẽ phải mất khoảng bốn tháng nữa công tác cứu hộ mới hoàn tất. Nguyên nhân là do công ty sở hữu mỏ San Jose không có bản đồ chính xác, khiến việc xác định vị trí hầm cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ đã đào hầm tới lần thứ 7, song vẫn chưa thành công. Trong lần thử thứ 8, các nhân viên cứu hộ đã nghe được tiếng các thợ mỏ dưới lòng đất và tìm được hai thư nhắn.

Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử ngành khai mỏ thế giới, các thợ mỏ bị mắc kẹt và vẫn an toàn sau nhiều ngày dưới lòng đất.

Năm ngoái, ba thợ mỏ Trung Quốc đã sống sót sau 25 ngày sống trong một hầm lò bị ngập nước ở miền Nam.

Trước đó, năm 1983 cũng đã ghi nhận trường hợp 2 thợ mỏ được đưa lên mặt đất an toàn sau 23 ngày dưới lòng đất trong một mỏ than ở Tây Bắc Trung Quốc.

Ngoài ra, còn nhiều trường hợp được cứu sống sau hơn hai tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục