Các thủ khoa của Hà Nội chọn mạng di động nào để sử dụng?

Trong 129 thủ khoa đầu ra thì có tới 110 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, đứng đầu các trường đại học ở Hà Nội chọn nhà mạng Viettel cho chiếc di động của mình.

Thống kê mới đây của Thành đoàn Hà Nội cho thấy, trong 129 thủ khoa đầu ra thì có tới 110 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, đứng đầu các trường đại học ở Hà Nội chọn nhà mạng Viettel cho chiếc di động của mình.

Các thủ khoa của Hà Nội chọn mạng di động nào để sử dụng? ảnh 1Nhiều thủ khoa đại học gắn bó với mạng di động Viettel (Nguồn: Viettel)

Nếu so sánh với bối cảnh chung trên thị trường viễn thông thì Viettel hiện nay đang đứng đầu bảng với 85% số thủ khoa đại học đầu ra ở Hà Nội đang sử dụng mạng Viettel. Con số này cũng cho thấy, dù ra đời sau một số mạng di động nhưng những thủ khoa đại học này vẫn lựa chọn nhà mạng Viettel. Điều này chứng tỏ nhà mạng này có sức hút mạnh mẽ đối với giới trẻ nói chung và sinh viên nói riêng.

Lý do để các thủ khoa luôn gắn bó với nhà mạng này cũng rất thú vị. Theo thủ khoa đầu ra của Đại học Sân khấu Điện ảnh, bạn Lương Huyền Thanh: “Dù đã ra trường song mình vẫn là một khách hàng trung thành của mạng Viettel bởi trong suốt những năm ngồi trên giảng đường đại học, Viettel luôn đồng hành, hỗ trợ và ưu đãi những dịch vụ tiện ích, tối ưu nhất cho tất cả các bạn sinh viên trong đó có mình.”

Còn lý do đơn giản mà bạn Nguyễn Thị Mai (Thủ khoa Học viện Báo chí và tuyên truyền) chia sẻ là bởi vì tất cả bạn bè, người thân ai cũng dùng Viettel.

Một trong số những người từng được nhà mạng Viettel tặng sim và điện thoại lúc nhập trường, bạn Nguyễn Đức Tâm An (Thủ khoa cả đầu vào và đầu ra Đại học sư phạm Hà Nội) tâm sự: “Hồi mới nhập trường, mình là một trong số những thủ khoa của trường được Viettel tặng điện thoại kèm theo sim. Đây là món quà có ý nghĩa nhất đối với mình không chỉ trong 4 năm đại học mà sau này mình sẽ vẫn luôn sử dụng món quà này.”

Có thể nói, rất nhiều thủ khoa đầu ra trước đó cũng là người được Viettel tặng sim hoặc nhận chính sách ưu đãi của mạng di động này khi mà các hãng viễn thông khác chưa kịp đẩy mạnh những chương trình tới tầng lớp sinh viên. Hầu hết các sinh viên ưu tú đều gắn bó với nhà mạng quân đội từ những ngày đầu dùng di động và họ vẫn giữ số liên lạc cho tới khi ra trường với vị trí thủ khoa đầu ra.

Các thủ khoa của Hà Nội chọn mạng di động nào để sử dụng? ảnh 2Nhiều sinh viên lựa chọn Viettel làm công cụ liên lạc của mình. (Nguồn: Viettel)

Ưu đãi “khủng”

Thực tế cho thấy, Viettel là mạng di động luôn quan tâm tới sinh viên. Ngoài các chương trình internet cho trường học và phát triển mạng xã hội học tập Viettel Study… Năm 2008, Viettel triển khai chương trình “Tôi là sinh viên” ra mắt lần đầu với thông điệp “Vui đến giảng đường, mừng tương lai sáng.”

Vào thời điểm đó, đây là chương trình duy nhất chỉ có Viettel thực hiện nhằm ưu đãi tân sinh viên nên. Bởi vậy chương trình đã được sinh viên cả nước hưởng hưởng ứng nhiệt tình, gây ra sự ngạc nhiên lớn trong xã hội với có nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng học bổng, cung cấp các gói dịch vụ ưu đãi tối đa, tư vấn hướng nghiệp…

Ngay sau đó, Viettel đã cho ra thị trường StudentSim (sim sinh viên), mở đầu việc khuyến mãi dài hạn cho học sinh, sinh viên là thuê bao được giảm giá thoại và sim nội mạng, được tặng data và tài khoản nội mạng hằng tháng trong suốt quá trình học đại học. Đây là sự kiện bất ngờ không chỉ đối với giới sinh viên mà còn với cả ngành thông tin di động lúc bấy giờ.

Viettel không chỉ làm mới cách “chiều” sinh viên bằng ưu đãi giá lâu dài mà còn tặng hàng trăm triệu đồng học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó. Trong đó, chính sách nhận sinh viên tốt nghiệp đạt thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt là sinh viên năm cuối có hoàn cảnh khó khăn nhưng có học lực giỏi về làm việc tại Viettel đã gây ấn tượng mạnh đối với các bạn sinh viên. Đây không chỉ là chính sách ươm mầm tri thức trẻ của Viettel, quan trọng hơn, các sinh viên coi đây là mục tiêu phấn đấu, là “bệ phóng” giúp sinh viên lập nghiệp.

Ngoài ra, Viettel còn đưa ra gói ưu đãi dịch vụ giải trí và học tập trực tuyến, tích hợp dịch vụ Ngân hàng di động BankPlus nhằm giúp các bạn sinh viên dễ dàng đóng học phí, nhận tiền từ gia đình, thanh toán tiền điện thoại…

Chính vì vậy, nếu như trước đây Viettel nổi tiếng với lớp khách hàng trẻ nói chung thì hiện tại yếu tố thành đạt và sành điệu đã bùng nổ trong tập khách hàng của mạng di động này./.

Cụ thể,Từ nay tới 31/10, các tân sinh viên tham gia chương trình "Tôi là sinh viên-2014" của Viettel sẽ được hòa mạng sim Sinh viên cùng những dịch vụ ưu đãi trong suốt thời gian học như tặng tiền vào tài khoản, giảm cước nội mạng, ưu đãi mạng Internet, 3G… Bên cạnh đó, sim Sinh viên sẽ được tích hợp miễn phí dịch vụ Ngân hàng di động BankPlus cùng các ưu đãi kèm theo như tặng thẻ Bankplus Master Card…

Để được nhận các ưu đãi từ chương trình “Tôi là sinh viên -2014”, các sinh viên có thể đến các cửa hàng, điểm giao dịch xã của Viettel trên toàn quốc từ 01/08 đến 31/10/2014 để đăng ký.

Thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng vui lòng truy cập website: www.vietteltelecom.vn; gia nhập trang thông tin chính thức của chương trình “Tôi là sinh viên”: https://www.facebook.com/toilasinhvienvietnam hoặc liên hệ tới tổng đài 19008198 (200đ/phút) của Viettel để được tư vấn và giải đáp.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục