Các tỉnh Bắc Bộ mưa rải rác, Tây Nguyên và Nam Bộ có tố lốc

Ngày 23/9, các tỉnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rải rác, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Các tỉnh Bắc Bộ mưa rải rác, Tây Nguyên và Nam Bộ có tố lốc ảnh 1Đường phố Hà Nội ngập úng sau trận mưa lớn ngày 22/9. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN) 

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (23/9), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rải rác, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cụ thể cho từng vùng ngày 23/9 như sau:

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 329-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục