Các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nhiệt độ tăng tới 35 độ C

Ngày 3/3, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, sau giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất trên 30 độ C, có nơi lên tới 35 độ C, độ ẩm từ 55-95%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 3/3, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, sau giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất trên 30 độ C, một số nơi như Mường La (Sơn La), Mai Châu (Hoà Bình) nhiệt độ lên tới 35 độ C, trời nắng nóng.

Các tỉnh miền Trung và Nam Bộ xuất hiện mưa dông chuyển mùa, trong cơn dông kèm gió giật mạnh.

Dự báo ngày 3/3, phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

​[Trong tháng Ba, không khí lạnh có xuất hiện nhưng không mạnh]

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 47-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nhiệt độ tăng tới 35 độ C ảnh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục