Các tỉnh Bắc Bộ sẽ có thời tiết ấm áp trong dịp Tết Nguyên đán

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, từ ngày 26/1- 5/2, tuần nghỉ Tết sẽ ít có khả năng có không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới Việt Nam.
Các tỉnh Bắc Bộ sẽ có thời tiết ấm áp trong dịp Tết Nguyên đán ảnh 1(Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 13/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, từ ngày 26/1- 5/2, tuần nghỉ Tết sẽ ít có khả năng có không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới Việt Nam.

Rãnh xích đạo ở trên khu vực giữa và Nam Biển Đông duy trì và có khả năng gây mưa cho các vùng biển ngoài khơi cũng như vùng ven bờ. Gió Đông bắc mạnh trên khu vực Bắc biển Đông.

Các tỉnh miền Bắc nhiều khả năng có nhiệt độ cao hơn cùng kỳ theo dương lịch nhiều năm và hầu như không có khả năng xảy ra mưa trên diện rộng.

Lượng mưa tuần phổ biến dưới 10mm. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội dịp Tết nguyên đán.

Các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của gió Đông bắc cường độ trung bình nên sẽ có mưa rải rác với lượng mưa tuần phổ biến 10-30mm. Mưa có thể ảnh hưởng tới các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời dịp Tết.

Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp yếu, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn so với giai đoạn hiện tại nhưng khu vực mưa chủ yếu xuất hiện trên các vùng biển giữa và nam Biển Đông.

Một số khu vực ven biển có thể có mưa rải rác nhưng lượng mưa không lớn, phổ biến lượng mưa tuần dưới 10mm.

Nguồn dòng chảy các sông sẽ biến đổi chậm theo xu thế xuống dần. Mực nước tại trạm Hà Nội sẽ dao động ở mức 0,5-1,5m.

Trong dịp Tết Nguyên đán, tình tình thủy văn ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ không có nhiều biến động, dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên giảm dần, khu vực Nam Bộ dao động theo triều.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương có kế hoạch phát tin dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Đinh Dậu từ khoảng ngày 18/1.

Nhận định dài hơi hơn, xu thế khí tượng thủy văn trong năm 2017, Trung tâm cho biết diễn biến thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước vẫn có xu hướng thiếu hụt mưa và dòng chảy, xuất hiện khô hạn và thiếu nước; nền nhiệt độ tăng cao vào mùa khô nhưng không khắc nghiệt như năm 2016. Tuy nhiên, bão, mưa, lũ đến sớm và kéo dài trong cả năm 2017.

Nhiều khả năng những tháng đầu năm 2017, nền nhiệt độ (đặc biệt ở khu vực miền Bắc) có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, rét đậm, rét hại không kéo dài.

Mùa mưa bão 2016 ở khu vực phía Nam sẽ kết thúc muộn, kéo dài sang các tháng đầu năm 2017. Mùa bão 2017 đến sớm hơn trung bình nhiều năm và ảnh hưởng tới Việt Nam tương đương như năm 2016, sẽ đến sớm trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, các đợt mưa lớn và tổng lượng mưa sẽ ít hơn năm 2016. Hiện tượng mưa trái mùa có khả năng xuất hiện trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2017.

Dòng chảy trong mùa khô 2017 ở hầu hết các sông trên toàn quốc có khả năng nhỏ hơn mức trung bình nhiều năm. Nhiều khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trên các sông ở Bắc Bộ, Trung Bộ.

Tình trạng khô hạn và thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ diễn ra ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và Nam Bộ, khô hạn cục bộ ở Bắc Bộ và Tây Nguyên nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2016.

Lũ ở khu vực Bắc Bộ trong năm 2017 có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với năm 2016 và đỉnh lũ sẽ tương đương đỉnh lũ năm 2016. Đỉnh lũ trên các sông Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến tương đương trung bình nhiều năm và thấp hơn năm 2016.

Trong năm 2017, ít có khả năng xuất hiện lũ sớm tại Nam Bộ. Đỉnh lũ tại Tân Châu, Châu Đốc có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng 10/2017 và ở mức báo động 2, cao hơn năm 2016, xấp xỉ đỉnh lũ trung bình nhiều năm.

Công tác dự báo khí tượng thủy văn trong năm 2017 sẽ được chú trọng vào cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn, mưa lũ trái mùa vào nửa đầu năm 2017 và dự báo, cảnh báo bão, mưa lớn, lũ vào cả năm 2017, đặc biệt là ở khu vực Trung Bộ. Trung tâm sẽ tiếp tục có thêm các cảnh báo thời tiết liên quan đến sức khỏe và các lĩnh vực khác.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Dự báo, đêm 13 và ngày 14/1, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung bộ và khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,5m-2,5m; biển động. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông trên cao, từ ngày 13​-15/1, các tỉnh Trung và Nam Trung bộ có mưa diện rộng, khu vực các tỉnh từ Quảng Nam-Ninh Thuận có mưa vừa đến mưa to.

Đêm 13 và ngày 14/1, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 17-20 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, độ ẩm từ 60​-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, vùng núi 10-12 độ C, cao nhất từ 18​-21 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 60​-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13​-16 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, phía Nam 16-19 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70​-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21​-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17​-20 độ C, cao nhất từ 25​-26 độ C.

Khu vực Nam bộ đêm mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22​-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục