Các tỉnh biên giới mở rộng giao lưu văn hóa

Năm 2009, các tỉnh biên giới phía Bắc gồm Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng và Lạng Sơn sẽ tăng cường mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch kết hợp với tăng cường hợp tác kinh tế.

Năm 2009, các tỉnh biên giới phía Bắc gồm Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng và Lạng Sơn sẽ tăng cường mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch kết hợp với tăng cường hợp tác kinh tế.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác Cụm thi đua 6 tỉnh biên giới phía Bắc năm 2008 được tổ chức ngày 24/12 tại tỉnh Lào Cai, cho biết năm 2008, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác ổn định bộ máy sau khi sáp nhập các cơ quan cấp tỉnh và những khó khăn thách thức về kinh tế-xã hội của các tỉnh trong Cụm, công tác văn hóa, thể thao và du lịch của 6 tỉnh biên giới phía Bắc vẫn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đăng ký giao ước thi đua trong năm. Các phong trào thi đua có hiệu quả, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Thông qua việc đẩy mạnh giao lưu văn hóa, du lịch giữa các tỉnh trong Cụm và giữa các tỉnh với các nước  như Trung Quốc và Lào, nhân dân khu vực biên giới thêm hiểu nhau, từ đó chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, biên giới ổn định, hòa bình, hợp tác cùng phát triển.

Riêng Lào Cai với vai trò là Cụm trưởng đã thường xuyên giữ vững mối liên hệ với các tỉnh; chủ động tổ chức giao lưu trong và ngoài Cụm, đặc biệt là với các địa phương Trung Quốc tiếp giáp bằng các hoạt động giao văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch với hàng trăm lượt thăm và biểu diễn, hàng vạn lượt tour du lịch giao lưu giữa hai nước.

Năm 2009, tỉnh Hà Giang đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua 6 tỉnh biên giới phía Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục