Các tỉnh của Lào ra lệnh phong tỏa để ngăn sự lây lan của dịch bệnh

Bộ Y tế Lào ngày 13/8 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 305 ca mắc mới, trong đó ngoài 285 ca nhập cảnh được cách ly ngay, còn có 20 ca cộng đồng.
Các tỉnh của Lào ra lệnh phong tỏa để ngăn sự lây lan của dịch bệnh ảnh 1Một khu vực bị phong tỏa do có ca nhiễm COVID-19 tại Vientiane, Lào. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, để khoanh vùng ngăn sự lây lan dịch bệnh COVID-19, một số tỉnh của Lào đã ra lệnh phong tỏa những địa phương báo cáo có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Chính quyền tỉnh Attapeu thông báo sẽ phong tỏa toàn tỉnh sau khi lần đầu ghi nhận ca lây nhiễm là nhân viên y tế đi tập huấn phòng chống sốt rét tại tỉnh Savannakhet.

Theo thông báo mới, 141 bản thuộc 5 huyện trên địa bàn tỉnh Attapeu sẽ phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh do chính phủ cũng như chính quyền tỉnh đề ra.

[Lào tăng gấp đôi thời gian cách ly tập trung với lao động nhập cảnh]

Những người được phép vào Attapeu nhưng đến từ nơi có dịch phải cách ly 14 ngày.

Hiện những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 đang được xác minh và đưa đi cách ly, xét nghiệm.

Chính quyền tỉnh Sekong, miền Nam Lào cũng vừa ra lệnh phong tỏa 4 huyện sau khi ghi nhận một ca COVID-19 mới tại tỉnh vào ngày 12/8, là một cán bộ y tế đi tập huấn phòng chống sốt rét ở tỉnh Savannakhet.

Theo xác minh dịch tễ, những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân mới đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Lào, Bộ Y tế ngày 13/8 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 305 ca mắc mới, trong đó ngoài 285 ca nhập cảnh được cách ly ngay, còn có 20 ca cộng đồng.

Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã lên tới 9.668 ca, trong đó có 9 người tử vong./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục