Các tỉnh của Việt Nam và Campuchia tăng hợp tác

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo một số tỉnh của Campuchia đã bàn cách thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh của hai nước.
Từ ngày 11 đến 20/1, đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo một số tỉnh của Campuchia đã bàn những biện pháp cụ thể để thúc đẩy sự hợp tác giữa các tỉnh kết nghĩa của hai nước.

Đoàn công tác do ông Sơn Song Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ dẫn đầu.

Đoàn đã đi thăm và làm việc với lãnh đạo của các tỉnh Kep, Campot, Preah Sihanouk và Koh Kong - những tỉnh kết nghĩa với các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau của Việt Nam, tới thăm căn cứ hải quân Riem của Bộ Tư lệnh Hải quân Campuchia.

Tại các cuộc gặp và làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh, trật tự tại vùng biên giới trên bộ và trên biển giữa hai nước, trong đó có hoạt động đánh bắt cá của ngư dân.

Hai bên đánh giá những khó khăn và thuận lợi để cùng nhau phối hợp tạo điều kiện để người dân vùng giáp biên hai nước có thể làm ăn và phát triển kinh tế tốt hơn.

Hai bên đã đề cập đến việc xây dựng các kế hoạch và phương hướng cụ thể để triển khai những nội dung hợp tác toàn diện về kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật đã được nêu trong thỏa thuận của Kỳ họp thứ 11 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia tại Thành phố Preah Sihanouk hồi đầu tháng 12/2009 vừa qua.

Đoàn cũng đã tới thăm hỏi bà con người Khmer Nam Bộ và sư sãi chùa Ong Tà Minh ở thủ đô Phnom Penh để tìm hiểu cuộc sống của họ, khích lệ bà con cộng đồng Khmer Nam Bộ tại Campuchia hăng hái học tập vươn lên, chấp hành pháp luật của nước sở tại, không nghe và không làm theo sự xúi giục của các tổ chức phản động chống phá Nhà nước Việt Nam và Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cũng có cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith và Văn phòng Thượng viện Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục