Các tỉnh khu vực miền Bắc có mưa trên diện rộng

Những rãnh mây dông xuất hiện gây mưa diện rộng cho các tỉnh miền Bắc nhưng lượng mưa có sự chênh lệch đáng kể, có nơi mưa to.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ nên ở khu vực này có mưa rào và dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Những rãnh mây dông xuất hiện gây mưa diện rộng cho các tỉnh miền Bắc. Do các vùng mây phân phối không đồng đều nên lượng mưa có sự chênh lệch đáng kể, cục bộ và có những điểm mưa to. Khu vực vùng núi cần đề phòng lũ quét và lũ ống.

Cụ thể, ngày 20/8, Bắc Bộ trời nhiều mây, đôi lúc có nắng, nhiệt độ toàn miền 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục