Các tỉnh miền Đông Algeria báo động cao do nguy cơ đánh bom liều chết

Bộ Quốc phòng Algeria ngày 13/11 thông báo các tỉnh miền Đông nước này đang được đặt trong tình trạng báo động cao.
Các tỉnh miền Đông Algeria báo động cao do nguy cơ đánh bom liều chết ảnh 1Binh sỹ quân đội Algeria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Algeria ngày 13/11 thông báo các tỉnh miền Đông nước này đang được đặt trong tình trạng báo động cao.

Các hoạt động quân sự đang được triển khai tại các tỉnh Skikda, Jijel và Constantine nhằm triệt phá các nhóm khủng bố.

Theo Bộ trên, ít nhất 60 phần tử khủng bố đang bị truy nã tại 3 tỉnh này, nhất là tại Skikda và Constantine. Các lực lượng an ninh đã nhận được thông tin về khả năng xảy ra một vụ đánh bom liều chết.

Kế hoạch khủng bố nhằm đáp trả việc mới đây quân đội Algeria đã tiêu diệt tên Massahal Youcef hay còn gọi là Zoubeir và anh trai của hắn, trong khi cha của tên này đã ra đầu thú các lực lượng an ninh và thú nhận kế hoạch đánh bom khủng bố của con trai mình và mạng lưới khủng bố của tên này.

Hoạt động truy quét diễn ra 15 ngày sau vụ một cảnh sát bị ám sát tại một nhà hàng ở thị trấn Ziadia, thuộc tỉnh Constantine.

Bộ Quốc phòng Algeria cho biết thêm hiện có 304 phần tử khủng bố đang hoạt động trên lãnh thổ nước này, tập trung tại khu vực Quân khu 1 vùng Blida, cách thủ đô Algiers 50 km về phía Tây Nam.

Kể từ đầu năm 2016, Algeria đã bắt và tiêu diệt hơn 150 đối tượng khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục