Các tỉnh Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ C

Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Hới 36-38 độ C, trong khi các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Cần Thơ, Cà Mau nhiệt cao 36-37 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Dương Giang/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 26/4, nắng nóng lan rộng từ Nam ra Bắc.

 

Các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng của áp thấp phía Tây khiến nắng lên sớm hơn, oi nóng vào buổi trưa, nhiệt độ cao nhất toàn vùng ở những điểm như Ninh Bình, Lào Cai, Hà Giang 30-33 độ C, một số nơi ở Tây Bắc Bộ trên 34 độ C, độ ẩm tương đối cao 60-70%. Đến chiều tối và đêm diện và lượng mưa đều giảm, chỉ còn rải rác vài nơi.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Miền Trung diện nắng mở rộng và mức độ nóng tăng lên cùng với gió Nam đến Tây Nam thổi cấp 2, cấp 3. Vùng núi từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng lên đến 35-37 độ C. Riêng Nam Đông, Ba Tơ và Sơn Hòa 38-39 độ C. Vùng ven biển như Huế, Đà Nẵng 35-36 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên nắng nóng 35-37 độ C. Nắng nóng ban ngày dẫn đến mây dông phát triển về chiều tối gây mưa. Dù mưa ở diện hẹp nhưng nguy hiểm do có kèm theo lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng nhất vẫn là các tỉnh Nam Bộ khi nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ C so với ngày hôm qua. Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Hới 36-38 độ C. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Cần Thơ, Cà Mau nhiệt cao 36-37 độ C.

Trên biển, các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, ngoài khơi hai huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa trời nắng, gió thổi cấp dưới cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục