Các tỉnh Tây Nguyên tu bổ công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ

Các tỉnh Tây Nguyên tập trung nguồn lực để tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người dân.
Các tỉnh Tây Nguyên tu bổ công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng) đã tập trung các nguồn lực để tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi để không những tích đủ nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2014-2015 mà còn hạn chế thấp nhất tình trạng vỡ hồ, đập tránh thiệt hại về người và tài sản cho đồng bào.

Các tỉnh Tây Nguyên hiện có trên 2.350 công trình thủy lợi gồm hồ chứa, đập dâng và trạm bơm… phục vụ tưới cho trên 215.760ha cây trồng các loại.

Cũng theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, phần lớn các công trình thủy lợi này đã được xây dựng, sử dụng đã lâu từ 30 năm trở lên nhưng do nguồn kinh phí hạn hẹp nên quá trình đầu tư phát triển thủy lợi chưa tương xứng với quá trình phát triển nông nghiệp.

Phần lớn công trình xây dựng không đồng bộ, xuống cấp, nguồn vốn hàng năm cấp ít không đủ để duy tu bảo dưỡng nên càng làm cho các công trình càng nhanh xuống cấp chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên đã tiến hành kiểm tra lại các công trình thủy lợi, từ đỉnh, mái đập đến hành lang, thân đập, tràn xả lũ, công trình lấy nước, nhất là các công trình hồ, đập đất xây dựng đã lâu ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có kế hoạch từng bước đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình.

Ngay từ đầu năm đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã đầu tư hàng chục tỷ đồng sửa chữa ngay các công trình sạt mái đập thượng lưu, công trình đầu mối… ở các hồ, đập chứa nhỏ bị hư hỏng, xuống cấp nặng để kịp thời tích nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân đến.

Tỉnh Đắk Lắk có 705 công trình thủy lợi, nhưng có trên 80 công trình thủy lợi đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư trên 34 tỷ đồng để sửa chữa ngay các hồ, đập hư hỏng nặng.

Riêng đối với các công trình hồ, đập đã bị hư hỏng mà chưa có vốn đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo cho các địa phương huy động sức dân dọn dẹp ngay hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát lũ nhanh, tránh tình trạng vỡ đập.

Trong những ngày mưa lớn, tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo các địa phương phân công người thường xuyên túc trực, theo dõi, chuẩn bị các phương tiện, vật tư để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho đồng bào.

Tỉnh Đắk Nông có trên 156 công trình thủy lợi, trong đó đã có 56 công trình xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng. Các công trình xuống cấp hầu hết là các đập đất, có mái thượng lưu chưa được gia cố bằng bê tông hoặc đã gia cố nhưng xuống cấp.

Mái hạ xói lở nhiều, các tràn xả lũ đều bằng đất đã bị xói lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao nhưng vẫn chưa được đầu tư sửa chữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục