Các tỉnh, thành phố kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các tỉnh Yên Bái, Vĩnh Long và thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa ôn lại lịch sử hào hùng.
Các tỉnh, thành phố kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ảnh 1Cán bộ chiến sỹ Quân khu 5 tham quan triển lãm chuyên đề “60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.” tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 29/4, các tỉnh Yên Bái, Vĩnh Long và thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa ôn lại lịch sử hào hùng, tri ân các cựu chiến binh và góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt, tặng quà 120 cựu chiến binh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh đã ôn lại quá khứ hào hùng và chia sẻ những cảm xúc về chiến dịch Điện Biên Phủ với những địa danh như bến Âu Lâu, Bến Voi Vượt, Tràn Ngòi Lao, đèo Lũng Lô, đã được ghi vào lịch sử của đất nước và địa phương, là niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái.

Cũng tại buổi gặp mặt, Ban tổ chức còn trưng bày các hiện vật lịch sử và hàng trăm bức ảnh tư liệu gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cùng ngày, đoàn đại biểu của tỉnh Yên Bái đến viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hương báo công với Bác tại Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tỉnh Yên Bái có gần 50.000 lượt người tham gia, đóng góp 3,6 triệu ngày công mở rộng tuyến đường 13A dài 188km (từ phà Hiên qua Ba Khe đến đường số 41) sớm hơn thời hạn một tháng, tiết kiệm được gần 42.000 ngày công.

Đây là tuyến đường huyết mạnh từ căn cứ địa Việt Bắc tới chiến trường Điện Biên Phủ. Quân và dân Yên Bái còn tham gia vận chuyển hậu cần ra mặt trận với cung cấp lương thực, thực phẩm và rau xanh phục vụ chiến dịch…

Tại Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa thành phố, Thư viện khoa học tổng hợp và Bảo tàng Quân khu 5 phối hợp tổ chức triển lãm chuyên đề “60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.”

Triển lãm giới thiệu 217 hình ảnh, 100 hiện vật, 600 đầu sách, báo tư liệu và thư mục tài liệu về Điện Biên Phủ. Các hiện vật được trưng bày thể hiện các nội dung chính: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Kháng chiến toàn quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng; nhân dân Việt Nam đoàn kết, phát huy sức mạnh dân tộc đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi...

Cùng ngày, Triển lãm mỹ thuật "Sắc màu tháng tư" cũng đã được khai mạc tại Trung tâm quản lý di sản văn hóa thành phố Đà Nẵng. Triển lãm do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Triển lãm gồm 96 tác phẩm của 70 tác giả đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vừa có chuyến thực tế sáng tác tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Chiều cùng ngày, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Đoàn thanh niên khối các cơ quan thành phố tổ chức giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử với chủ đề: “Hào khí Điện Biên” với sự tham gia của nhiều nhân chứng lịch sử.

Tại buổi giao lưu, các nhân chứng đã kể về quá trình tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và vai trò của đơn vị pháo cao xạ trong chiến dịch; những kỷ niệm liên quan đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Tỉnh Vĩnh Long tổ chức míttinh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014); 39 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975- 30/4/2014) và kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long trưng bày chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Điện Biên Phủ" và chuyên đề "Hồn gốm Việt."

Các gian trưng bày đã giới thiệu gần 300 hình ảnh, hiện vật xoay quanh các nội dung: Từ Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc, Điện Biên Phủ - trận quyết chiến chiến lược; Âm vang Điện Biên Phủ và một số hiện vật gốm đại diện cho các làng gốm nổi tiếng trong cả nước, từ những dòng gốm cổ vào thế kỷ thứ III đến những dòng gốm đương đại như: Phù Lãng, Chu Đậu, Bát Tràng, Lái Thiêu, Sông Bé, gốm đỏ Vĩnh Long./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục