Các tổ chức, DN và người dân TP.HCM tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch

Cho đến nay, tổng số tiền đăng ký ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19 từ các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 2.300 tỷ đồng.
Các tổ chức, DN và người dân TP.HCM tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch ảnh 1Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (bên phải), tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Liên lạc truyền thồng Trường Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 16/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố đã tiếp nhận hơn 21 tỷ đồng từ 57 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Trong đợt này, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã ủng hộ các trang thiết bị y tế trị giá hơn 5 tỷ đồng để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu. Toàn bộ số khẩu trang, máy ép tim tự động, khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2, nước diệt khuẩn, giường y tế và các hàng hóa, nhu yếu phẩm như nước suối, nước hoa quả, đồ ăn đóng hộp…, sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố chuyển tới các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly, các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận hơn 16 tỷ đồng đăng ký ủng hộ từ các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19.

[Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 đã nhận được 5.126 tỷ đồng]

Như vậy, cho đến nay, tổng số tiền đăng ký ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19 từ các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 2.300 tỷ đồng.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn, đánh giá cao sự nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thành phố đã chung tay đóng góp, hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần cùng chính quyền thành phố thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Theo Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, tính từ ngày 20/3/2020 đến ngày 15/6/2021, cơ quan này đã tiếp nhận hơn 298 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 từ các cơ quan, tập thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, cộng đồng người Việt Nam (trong đó có hơn 197 tỷ đồng tiền mặt; hàng hóa, trang thiết bị y tế trị giá hơn 100 tỷ đồng).

Các tổ chức, DN và người dân TP.HCM tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch ảnh 2

Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã kịp thời phân phối hơn 200 tỷ đồng (gồm hơn 100 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, trang thiết bị y tế trị giá hơn 100 tỷ đồng) đến các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng dịch nơi biên giới, hỗ trợ những người nghèo, gặp khó khăn, ảnh hưởng do COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục