Chuyển hướng khủng bố

Các tổ chức khủng bố chuyển hướng tấn công

Khi trụ sở cơ quan chính phủ được tăng cường an ninh, các tổ chức khủng bố hướng mục tiêu tới những cơ sở dễ bị tấn công khác.
Trong khi trụ sở các cơ quan quân sự và chính phủ được tăng cường an ninh, các tổ chức khủng bố đang hướng mục tiêu tới các khách sạn và những cơ sở dễ bị tấn công khác.

Công ty tình báo Stratfor (Mỹ) đã kết luận như vậy trong báo cáo công bố ngày 8/9.

Theo đó, tổ chức khủng bố Al-Qaeda đang chuyển đổi mô hình hoạt động, với trọng tâm là các "chân rết" ở từng khu vực, mục tiêu tấn công trong phạm vi nhỏ hẹp và tìm kiếm sự ủng hộ của người dân địa phương.

Stratfor nhận định việc các khách sạn trở thành mục tiêu cho thấy Al Qeada đã thay đổi chiến lược hoạt động. Do phạm vi đảm bảo an ninh hẹp, trong khi hoạt động của con người nhộn nhịp, khách sạn đã trở thành mục tiêu tấn công "lý tưởng" trong mắt các phần tử cực đoan.

Thêm vào đó, việc nhiều người phương Tây chọn khách sạn làm nơi nghỉ cũng là nguyên nhân khiến các phần tử khủng bố tìm cách tấn công khách sạn.

Báo cáo của Stratfor cho hay kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001 ở Mỹ, số vụ tấn công nhằm vào các khách sạn đã tăng hơn 100% so với 8 năm trước.

Trong khi đó, con số thương vong trong các vụ tấn công này cũng tăng gấp 6 lần trong cùng thời gian trên. Vì vậy, theo Strafor, các khách sạn cần phải thay đổi biện pháp đảm bảo an ninh.

Những "chân rết" khủng bố thường không có nhiều nguồn tài chính để hoạt động và không được đào tạo bài bản, do vậy năng lực hoạt động cũng hạn chế. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nhóm khủng bố này không nguy hiểm, nhất là khi chúng có thể cấu kết với một số đối tượng có kinh nghiệm trong hoạt động khủng bố.

Stratfor cho rằng thời gian gần đây, các vụ tấn công đều không nhằm vào những nơi được kiểm soát an ninh chặt chẽ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục