Các tổ chức tài chính Hàn Quốc nắm giữ 100 tỷ USD trái tín phiếu

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc vừa cho biết trong quý 1, giá trị các trái phiếu, tín phiếu và cổ phiếu quốc tế do các tổ chức tài chính nước này nắm giữ đạt tổng cộng hơn 100 tỷ USD.
Các tổ chức tài chính Hàn Quốc nắm giữ 100 tỷ USD trái tín phiếu ảnh 1(Nguồn: businesskorea.co.kr)

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) vừa cho biết trong quý 1/2015, giá trị các trái phiếu, tín phiếu và cổ phiếu quốc tế do các tổ chức tài chính nước này nắm giữ đạt tổng cộng hơn 100 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong vòng 7 năm qua.

Cụ thể, tính tới cuối tháng 3/2015, các tổ chức tài chính của Xứ sở Kim chi - gồm cả các công ty bảo hiểm, môi giới và quản lý tài sản - nắm giữ khối lượng trái tín phiếu và cổ phiếu trị giá 105,7 tỷ USD.

Trong quý 1, các công ty bảo hiểm Hàn Quốc nắm giữ khối lượng cổ phiếu và trái phiếu trị giá 45,44 tỷ USD, tăng 3,71 tỷ USD so với quý trước đó. Trong khi, các tổ chức quản lý tài sản nắm giữ lượng trái phiếu và cổ phiếu trị giá 46,76 tỷ USD, tăng 2,62 tỷ USD.

Trong khi đó, theo số liệu của Cơ quan giám sát tài chính (FSS), nợ của các hộ gia đình tại Hàn Quốc tính đến hết tháng 4/2015 là 534.900 tỷ won (483 tỷ USD) - mức cao nhất tính theo tháng trong vòng 9 năm qua, tăng 8.800 tỷ won so với tháng Ba trước đó.

Điều này có được là do lãi suất ngân hàng cho vay thấp kỷ lục và các quy định về thế chấp cho vay được nới lỏng.

Trong tháng Ba, BOK hạ lãi suất xuống chỉ còn 1,75%, sau khi tiến hành cắt giảm hai lần trong tháng Tám và tháng 10/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục