Các tổ chức tôn giáo chúc Tết Mặt trận Tổ quốc VN

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng ni, phật tử sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 22/1, Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự dẫn đầu cùng đại diện các ban, viện của Giáo hội đã đến thăm, chúc Tết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, từ thiện xã hội, chung tay chăm lo cho người nghèo.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy những thành tựu đã đạt được, động viên tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, những hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng ni, phật tử sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Hội đồng Giám mục Việt Nam do Tổng Giám mục phó Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam dẫn đầu đến thăm, chúc Tết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim chân thành cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, khẳng định những đóng góp của đồng bào Công giáo đối với thành tựu phát triển của đất nước, mong muốn đồng bào tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Bùi Văn Đọc cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các hoạt động của Hội đồng Giám mục Việt Nam và khẳng định đồng bào Công giáo sẽ tích cực chung tay xây dựng đất nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục