Các tổ chức và đơn vị quyên góp ủng hộ Nhật Bản

Ngày 18/3, nhiều bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân đã quyên góp để chia sẻ khó khăn với Nhật Bản.

Ngày 18/3, nhiều bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân trong cả nước tiếp tục có nhiều hành động thiết thực để chia sẻ khó khăn với nhân dân và Chính phủ Nhật Bản đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do hậu quả động đất và sóng thần gây nên.

Tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Y tế , Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn LĐVN, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản.

Số tiền quyên góp được tại Thông tấn xã Việt Nam là 100 triệu đồng; mỗi phóng viên, biên tập viên, nhân viên toàn ngành ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Số tiền quyên góp ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 215 triệu đồng.

Tại lễ phát động do Bộ Y tế tổ chức, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho biết Bộ Y tế Việt Nam đã gửi thư chia buồn với đất nước và nhân dân Nhật Bản; đồng thời sẵn sàng gửi chuyên gia y tế sang hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân Nhật Bản, góp phần vào nỗ lực của Nhật Bản trong việc giải quyết hậu quả của thảm họa. Ngay sau lễ phát động, các đơn vị, cá nhân trực thuộc Bộ Y tế đã tham gia quyên góp ủng hộ được gần 700 triệu đồng.

Tại lễ phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả do động đất và sóng thần gây ra do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, các cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên của học viện đã quyên góp ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương, góp phần giúp đỡ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả do động đất và sóng thần gây ra, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động quyên góp mỗi người ít nhất một ngày lương để ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thiệt hại bởi động đất, sóng thần và đã quyên góp được trên 170 triệu đồng ngay trong ngày đầu tiên.

Mỗi công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã đóng góp mỗi người một ngày lương, góp phần giúp nhân dân Nhật Bản khắc phục phần nào hậu quả nặng nề của thiên tai, tổng số tiền thu được là 51 triệu đồng.

Cùng ngày, MobiFone công bố chương trình Closer to Japan (gần hơn với Nhật Bản) nhằm hỗ trợ cho các thuê bao MobiFone thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn từ Việt Nam đến Nhật Bản. MobiFone miễn phí 2 phút gọi đầu tiên của tất cả các cuộc gọi (mã quốc gia +81) và tất cả các tin nhắn SMS từ Việt Nam đi Nhật từ ngày 18 - 31/3.

Tại Hải Dương, Công ty Xi măng Hoàng Thạch đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị ảnh hưởng do thảm họa động đất và sóng thần. Toàn thể cán bộ công nhân, viên chức, lao động Công ty Ximăng Hoàng Thạch đã quyên góp được 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Nhật Bản.

Tại Thanh Hóa Ông Vũ Thanh Khương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cho biết nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức quyên góp, ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả thiên tai do động đất, sóng thần gây ra. Đến chiều 18/3, Cơ quan Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 18 triệu đồng, Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa 2 triệu đồng, Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa 50 triệu đồng, Công an tỉnh Thanh Hóa 100 triệu đồng...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động sẻ chia, đóng góp mỗi người một ngày lương để góp phần giảm bớt nỗi đau mất mát mà người dân, đất nước Nhật Bản đang phải gánh chịu với số tiền 100.000 USD.

Tại trụ sở của 3 cơ quan Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên cũng đã tổ chức quyên góp trong các đơn vị thành viên ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thảm họa động đất và sóng thần vừa qua.

Chiều 18/3, Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự an toàn xã hội đã phát động quyên góp hơn 160 triệu đồng, ngay trong ngày đầu tiên phát động hỗ trợ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả do động đất và sóng thần.

Cũng trong chiều 18/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã phát động quyên góp ủng hộ nhân dân vùng động đất, sóng thần tại Nhật Bản. Ngay tại buổi lễ, các đại biểu đã tham gia quyên góp được 1 tỷ 61 triệu đồng, 20.000 yên Nhật, 550 USD.

Ngày 18/3, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã có điện thăm hỏi gửi Chính phủ và nhân dân Nhật Bản về động đất và sóng thần nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề người và tài sản của nhân dân Nhật Bản.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã gửi thư tới Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, ngài Motoo Furuta; Hội đồng Hòa bình hữu nghị Nhật-Việt; nguyên Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Hattori Norio; Cố vấn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, ngài Sato Hideaki để chia buồn về thảm họa đã xảy ra đối với đất nước và người dân Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục