Các tổ chức xã hội dân sự góp phần xóa đói giảm nghèo

Cuộc tọa đàm vai trò của các tổ chức xã hội dân sự với quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam và Cuba diễn ra tại Hà Nội.
Các tổ chức xã hội dân sự góp phần xóa đói giảm nghèo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự với quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam và Cuba là chủ đề cuộc tọa đàm vừa được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp với Viện Rosa Luxemburg, Cộng hòa liên bang Đức tổ chức tại Hà Nội.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Herminio Lopez Diaz; Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Nguyễn Văn Khánh; Giám đốc Viện Rosa Luxemburg tại khu vực Đông Nam Á Nadja Charaby cùng hơn 20 giáo sư, học giả, các nhà nghiên cứu đến từ Cuba, Mexico, Đức, Mỹ và Việt Nam đã tham dự tọa đàm,.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại sứ Cuba Herminio Lopez Diaz đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức xã hội như phụ nữ, thanh niên, sinh viên, nông dân và văn nghệ sĩ trong xây dựng và phát triển của mỗi quốc gia.

Ông cũng nhấn mạnh việc chia sẻ kinh nghiệp về đề tài này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Cuba .

Về phần mình, bà Nadja Charaby cho rằng cần phải mở rộng sự tham gia của cộng đồng người thiểu số, phụ nữ trong các tổ chức xã hội dân sự, góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo và bình đẳng giới ở Việt Nam.

Hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước và xã hội dân sự, hoạt động nhân đạo trong điều kiện của nền kinh tế thị trường và vai trò an sinh xã hội của các tổ chức này tại Việt Nam và Cuba... là những đề tài được các đại biểu tập trung đề cập.

Các báo cáo và tham luận được trình bày tại buổi tọa đàm góp phần bổ sung thêm những hiểu biết về đóng góp và vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam và Cuba, qua đó đưa ra các khuyến nghị nhằm góp phần định hướng phát triển của các tổ chức này tại mỗi quốc gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục