Các tổ công tác 141 thu giữ được nhiều vũ khí nóng

Sau 15 ngày triển khai thực hiện, các Tổ công tác 141 của Hà Nội đã lập nhiều chiến công, xử lý 2.306 trường hợp, tạm giữ 1.460 phương tiện.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau 15 ngày triển khai thực hiện, các Tổ công tác 141 đã lập nhiều chiến công xuất sắc và nâng tổng số lực lượng này lên 15 tổ.

Lực lượng 141 đã kiểm tra, xử lý 2.306 trường hợp, tạm giữ 1.460 phương tiện, 481 bộ giấy tờ. Tang vật thu giữ gồm: súng các loại, kiếm, đao, dao găm, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, côn ba khúc cùng 76 kg rắn hổ mang, 260 bộ thu phát tín hiệu của ăng ten chảo, 43 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy...

Đồng thời, thu hồi 3 xe môtô, 2 máy tính xách tay, 9 điện thoại di động là tang vật của các vụ trộm, cướp, trao trả cho người bị hại. Đáng chú ý, lực lượng 141 đã phát hiện 63 vụ với 98 đối tượng có dấu hiệu phạm tội, bàn giao các đơn vị điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

[Hà Nội: Thành lập thêm 10 Tổ công tác đặc biệt 141]

Trong số các vụ việc được lực lượng 141 khám phá, nổi lên có vụ Tổ Y2/141 khám phá vụ vận chuyển 3 thùng rắn hổ mang còn sống của xe ô tô khách BKS 29B-035.64 lưu thông hướng Quốc lộ 1B đi đường dẫn cầu Thanh Trì do tài xế Bùi Văn An, sinh năm 1974 điều khiển.

Cũng Tổ Y2, vào 20h50' ngày 5/10, khi kiểm tra 2 đối tượng là Đào Trọng Nghĩa, sinh năm 1975, trú tại Đội 1, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội và Triệu Quang Nam, sinh năm 1976, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội khi điều khiển xe máy BKS 30Y5-6896 vi phạm không đội mũ bảo hiểm lúc tham gia giao thông đã phát hiện Nam tàng trữ trong người 1 súng ngắn tự chế dạng Colt xoay và 3 viên đạn.

Theo Công an thành phố Hà Nội, việc 15 Tổ công tác 141 đồng loạt "xuống phố" từ ngày 19/9 đã đảm bảo đủ lực lượng kiểm soát trên diện rộng với nhiều khung thời gian khác nhau.

Các đội đặc nhiệm này đã tạo sức mạnh răn đe, trấn áp, phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm trên địa bàn Thủ đô; đồng thời đạt các mục tiêu, yêu cầu mà Ban chỉ đạo 141 đề ra./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục