Các tòa nhà chọc trời ở Thượng Hải bắt đầu đón khách tham quan trở lại

Sau nhiều tuần phải đóng cửa do dịch bệnh COVID-19, các tòa nhà chọc trời ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) bắt đầu đón khách tham quan trở lại với số lượng hạn chế.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc có dấu hiệu lắng xuống, nhiều tòa nhà chọc trời tại thành phố Thượng Hải đã bắt đầu mở cửa các khu ngắm cảnh để đón khách tham quan trở lại. Các tòa nhà bắt đầu đón khách nhưng với số lượng hạn chế, nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Chỉ vài tuần trước, Thượng Hải vẫn còn là một "thành phố ma" khi người dân không dám ra đường, trong khi các tòa nhà đều đóng cửa do lo ngại dịch bệnh lây lan./.

(Vietnam+)