Các trại nuôi gà Hà Lan "méo mặt" do vụ bê bối trứng bẩn

Con số 33 triệu euro mới chỉ là ước tính thiệt hại sơ bộ với 200 trang trại nuôi gà tại Hà Lan chứ chưa tính đến những thiệt hại tài chính quốc tế lớn hơn từ việc thu hồi trứng bẩn trên toàn cầu.
Các trại nuôi gà Hà Lan "méo mặt" do vụ bê bối trứng bẩn ảnh 1Trứng bày bán tại siêu thị ở Alkmaar, Hà Lan ngày 8/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo ước tính, các trang trại nuôi gà tại Hà Lan đã bị thiệt hại khoảng 33 triệu euro sau khi trứng gà bị phát hiện nhiễm chất fipronil độc hại.

Con số ước tính trên được đưa ra trong báo cáo do Đại học Wageningen thực hiện theo yêu cầu của Bộ Kinh tế Hà Lan và được trình lên quốc hội nước này ngày 23/8, trước thềm phiên thảo luận về cách ứng phó với cuộc khủng hoảng đang lan rộng trên toàn châu Âu này.

Tuy nhiên, con số này mới chỉ là những ước tính thiệt hại sơ bộ với 200 trang trại nuôi gà tại Hà Lan, có thể còn những thiệt hại tài chính quốc tế lớn hơn từ việc thu hồi trứng bẩn trên toàn cầu.

[Bê bối "trứng bẩn" tại châu Âu tiếp tục lan rộng ra ngoài khu vực]

Hồi đầu tháng Tám này, giới chức an toàn thực phẩm đã phát hiện trong trứng gà ở Hà Lan lượng tồn dư chất fipronil, chuyên dùng để diệt các loại bọ chét sống trong lông gia cầm, vượt quá ngưỡng cho phép.

Một loạt biện pháp đã nhanh chóng được áp dụng, bao gồm tiêu hủy, cách ly kiểm dịch và ngăn chặn sản xuất thêm trứng "bẩn." 

Hàng triệu quả trứng và sản phẩm làm từ trứng hoặc có thành phần trứng của Hà Lan đã bị thu hồi tại nhiều quốc gia trên toàn châu Âu và thậm chí ở cả một số nước châu Á.

Hai người quốc tịch Hà Lan điều hành công ty Chickenfriend đã bị bắt giữ với cáo buộc sử dụng hóa chất sai quy định trong chăn nuôi gây hậu quả nghiêm trọng đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Mới đây, một công ty của Bỉ tình nghi bán sản phẩm vệ sinh có chứa fipronil cũng đang bị giới chức nước này điều tra, quy trách nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.