Các trận "đại hồng thủy" khiến cả châu Á lao đao

Những trận mưa lớn và lũ lụt kỷ lục xảy ra tại Pakistan, Ấn Độ, Triều Tiên thời gian qua đã khiến các nước châu Á này lao đao.
Trận lũ lịch sử tại Pakistan đã ảnh hưởng tới khoảng 12 triệu người. Thông báo mới nhất này do người đứng đầu Cơ quan phòng chống thảm họa quốc gia của Pakistan Nadeem Ahmad đưa ra ngày 6/8.

Thủ tướng Pakistan Yousuf Gilani đã chính thức kêu gọi sự trợ giúp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Theo con số thống kê chính thức, trận "đại hồng thủy" vừa qua tại Pakistan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.600 người, phá hủy 252.000 ngôi nhà và gần 600.000ha hoa màu.

Dự kiến phải mất ít nhất vài tuần nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn hệ thống cung cấp điện ở nước này.

Trong khi đó, số người thiệt mạng trong trận lũ quét đêm 5/8 tại bang Jammu & Kashmir của Ấn Độ đã lên tới 113 người. Hiện vẫn còn khoảng 400 người bị thương và mất tích.

Giới chức bang khẳng định đây là thảm họa chưa từng xảy ra tại khu vực này.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại do thảm họa này gây ra, đồng thời cam kết chính phủ sẽ giúp đỡ chính quyền và nhân dân bang Giamu và Casơmia ổn định tình hình.

Hiện các nhân viên cứu hộ vẫn đang tích cực triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm những người mất tích.

Ngày 6/8, kênh truyền hình trung ương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đưa tin tình trạng mưa lũ tại nước này có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi dự báo những trận mưa như trút nước sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng Tám.

Truyền thông Triều Tiên cho biết các trận mưa lớn liên tiếp trong tháng Bảy đã gây thiệt hại nặng nề cho nước này với gần 6.000 ngôi nhà và công trình công cộng bị phá hủy, hơn 15.000ha lúa và hoa màu bị tàn phá.

Trước những diễn biến nghiêm trọng do tình hình mưa lũ gây ra tại các nước châu Á, Liên hợp quốc ngày 6/8 tiếp tục phát đi lời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các hoạt động cứu trợ các nước châu Á đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo những thiệt hại to lớn về mùa màng và các kho chứa lương thực tại các nước châu Á do lũ lụt gây ra đã cản trở các hoạt động cứu trợ.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã phát động chiến dịch cứu trợ về y tế lớn nhất trong lịch sử tổ chức này ở Afghanistan và Pakistan.

Liên hợp quốc lo ngại nguy cơ tái diễn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu năm 2008 do tình hình thời tiết bất thường trên toàn cầu.

Trong khi các nước châu Á đang lao đao vì lũ lụt thì các nước châu Âu và Trung Á đang phải hứng chịu nạn hạn hán nghiêm trọng. Trong hai tháng qua, giá lúa mì đã tăng gấp đôi.

Tính riêng tháng 7, giá gạo thế giới đã tăng tới 9% trong khi các chỉ số giá lương thực của FAO tăng tới 165,5% - mức cao nhất kể từ tháng 1/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục