Các trường đại học châu Á-Thái Bình Dương có sức hấp dẫn ở khu vực

Theo một khảo sát của MasterCard, gần 2/3 các bậc phụ huynh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương có kế hoạch cho con em mình theo học tại các trường đại học địa phương.
Các trường đại học châu Á-Thái Bình Dương có sức hấp dẫn ở khu vực ảnh 1Hình minh họa. (Nguồn: eduspiral.com)

Theo một khảo sát của MasterCard về các ưu tiên mua sắm của người tiêu dùng, gần 2/3 các bậc phụ huynh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương có kế hoạch cho con em mình theo học tại các trường đại học địa phương.

Kết quả khảo sát cho thấy đại đa số phụ huynh tại Việt Nam (79%), Bangladesh (78%), Nhật Bản (76%), Ấn Độ (75%), Philippines (69%), Singapore (69%), Thái Lan (67%), Indonesia (64%,) New Zealand (61%), Đài Loan (Trung Quốc) (57%) và Australia (53%) đều có ý định này. 

Trong vòng một thập kỷ qua, tỷ lệ học đại học tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã gia tăng nhanh chóng. Theo khảo sát của MasterCard, trong 6 tháng cuối năm 2014, ngày càng nhiều phụ huynh ở Nhật Bản (tăng từ 13% lên 76%), Singapore (9% lên 69%) và Thái Lan (7% lên 67%) dự tính cho con em của mình gia nhập các trường đại học trong nước so với cùng kỳ năm trước đó.  

Trái lại, giáo dục đại học ở nước ngoài có sức hấp dẫn hơn đối với đại đa số phụ huynh tại Hàn Quốc (ở mức 62%, tăng 6%), Trung Quốc (57%, tăng 2%), Malaysia (53%, tăng 6%) và Hong Kong (Trung Quốc) (51%, tăng 5%) so với 6 tháng cuối năm 2013.

Các nước châu Mỹ gồm Mỹ, Canada, Brazil và Mexico là những quốc gia được các bậc phụ huynh tại châu Á-Thái Bình Dương lựa chọn để gửi con đi du học (13%), theo sát là châu Âu (12%). Khoảng 1/3 số phụ huynh tại Hàn Quốc (36%), Trung Quốc (33%) và Đài Loan (Trung Quốc) (33%) muốn con mình du học tại các nước châu Mỹ.

Gần 2/3 số gia đình trong khu vực cho con mình theo học các lớp ngoại khóa với các hoạt động nổi bật nhất là thể thao (30%), phụ đạo các môn học chính khóa (29%) và các lớp ngoại ngữ. Các khóa học ngoại ngữ phổ biến nhất tại Hàn Quốc (52%), Thái Lan (47%), Trung Quốc (47%) và Việt Nam (46%).

“Các trường đại học tại châu Á Thái Bình Dương đang tiến dần trên bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu, và ngày nay, 1/8 trong số 200 trường đại học hàng đầu thế giới là các trường trong khu vực. Việc tăng cường đầu tư vào giáo dục và hợp tác chặt chẽ với các trường đại học nước ngoài giúp nâng cao chất lượng giáo dục trong khu vực và khuyến khích thêm nhiều phụ huynh cân nhắc việc cho con em mình học tại các trường đại học địa phương,” bà Georgette Tan, Trưởng bộ phận Truyền thông của MasterCard châu Á-Thái Bình Dương cho biết.

     

Nghiên cứu này dựa trên một khảo sát được thực hiện từ tháng 10/2014 đến tháng 11/2014 trên 8.235 đối tượng ở độ tuổi 18-64 tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục